Chàng thanh niên 8X chí thú làm ăn

Cập nhật ngày: 17/08/2017 06:49:06

ĐTO - Dù xuất phát điểm chỉ bằng đôi bàn tay trắng, nhưng nhờ chí thú làm ăn cùng sự hỗ trợ của địa phương, chàng thanh niên 8x Nguyễn Văn Du (SN 1981) ngụ ấp 2, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng đã vươn lên thoát nghèo và có thu nhập ổn định.


Đàn heo rừng của Tổ hợp tác do anh Du làm Tổ trưởng đang phát triển tốt, hứa hẹn cho lãi cao

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà tường cấp 4 khang trang, anh Du cho biết, đó là căn nhà mà vợ chồng anh vừa cất mới từ số tiền gần 100 triệu đồng tiết kiệm. “Năm 2001, tôi cưới vợ, ra riêng với 2 bàn tay trắng. Căn nhà lá cất tạm bợ là chỗ che mưa, che nắng cho 2 vợ chồng. Với quyết tâm tự lực vươn lên, vợ chồng tôi đã cùng nhau vượt qua khó khăn làm thuê, kiếm sống. Lúc đó, chính quyền địa phương xét cho vợ chồng tôi sổ hộ nghèo nhưng tôi từ chối. Vì tôi thấy mình còn trẻ, còn lao động được nên nhường phần cho người khác khó khăn hơn...” - anh Du chia sẻ.

Với bản tính cần cù, chịu khó, quyết tâm làm giàu, vợ chồng anh Du gom hết tiền dành dụm mua 1 con heo nái để nuôi heo sinh sản và tận dụng heo con để nuôi heo thịt sinh lời. Thời gian rảnh, anh Du đi giữ bò thuê và mở thêm lò nấu rượu. Ngoài việc bán rượu, anh Du còn tận dụng nguồn hèm phế phẩm từ việc nấu rượu để nuôi heo, thu nhập của gia đình anh Du ngày càng khấm khá.

Năm 2010, anh mạnh dạn chuyển đổi cách chăn nuôi heo theo hình thức nuôi chuồng ép để tăng lợi nhuận. Anh Du cho biết: “Lúc đó, tôi thấy trên ti vi có nói về cách nuôi heo chuồng ép và những lợi thế của nó so với cách nuôi truyền thống.Vì vậy, tôi quyết tâm thực hiện. Dù thiết kế không đảm bảo đúng 100% kỹ thuật nhưng cũng cơ bản đáp ứng yêu cầu”. Nhờ nắm bắt được xu hướng thị trường, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, tổng đàn heo của anh Du phát triển ổn định, với khoảng 100 con heo lớn nhỏ. Ước tính vợ chồng anh lợi nhuận gần 200 triệu đồng mỗi năm.

Đầu năm 2017, bên cạnh việc duy trì đàn heo của gia đình, anh Du còn nghiên cứu thêm mô hình nuôi heo rừng và kêu gọi thanh niên trong xã cùng hợp tác. Nhờ nguồn vốn 150 triệu đồng do Huyện đoàn Tân Hồng hỗ trợ thông qua Chương trình Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, đầu tháng 6/2017, anh Du cùng 2 thanh niên cùng chí hướng của địa phương mạnh dạn thành lập Tổ hợp tác nuôi heo rừng xã Tân Thành B và anh Du được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng. Hiện nay, Tổ hợp tác của anh Du đang nuôi 60 con heo rừng với nguồn vốn ban đầu trên 200 triệu đồng.

Anh Du cho biết: Khoảng 3 tháng nữa, đàn heo rừng có thể xuất chuồng. Nếu đàn heo giữ được số đầu con như hiện tại, chúng tôi sẽ thu hồi được nguồn vốn từ việc bán heo rừng thịt. Còn số heo rừng nái hiện đang có chửa gần 10 con, chúng tôi sẽ giữ lại và dự kiến đến cuối năm có thể thu lãi khoảng 200 triệu đồng.

Đồng chí Trần Thị Diễm - Bí thư Huyện đoàn Tân Hồng nhận xét: “Anh Nguyễn Văn Du là tấm gương thanh niên vượt khó, chí thú làm ăn vươn lên ổn định cuộc sống. Nhận thấy mô hình nuôi heo của anh Du khả quan, đầu năm 2017, Huyện đoàn đã tạo điều kiện cho gia đình anh vay vốn từ chương trình Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để anh có điều kiện mở rộng chuồng trại chăn nuôi heo, phát triển kinh tế gia đình. Hơn nữa, nuôi heo rừng là một mô hình mới, do đó chúng tôi muốn thí điểm mô hình này và nếu thật sự cho kết quả cao, chúng tôi sẽ tiến hành nhân rộng ra các địa phương còn lại”.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn