Chị Ngô Ngọc Thư rất cần được giúp đỡ

Cập nhật ngày: 28/10/2019 05:19:06

Gia cảnh khó khăn, vợ chồng phải rày đây mai đó kiếm kế mưu sinh. Đã vậy vụ tai nạn giao thông trên đường đi làm đã khiến chị Ngô Ngọc Thư (30 tuổi) ngụ ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung bị chấn thương cột sống ngực. Chấn thương ban đầu đã được phẫu thuật, tuy nhiên phần dưới cơ thể của chị đã dần mất cảm giác, vùng da thịt ở mông bị hoại tử do phải nằm điều trị quá lâu.

Nhà chồng của chị ở tận Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cũng khó khăn, đơn chiếc nên chị về quê mẹ (xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) cho tiện bề chăm sóc. Bà Dương Ngọc Hà (mẹ của chị Thư) cho biết, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn, việc làm thuê mướn không ổn định, thu nhập hàng tháng của gia đình nhờ lương làm thuê mỗi tháng của cậu con trai út. Vào những ngày rằm hay cuối tháng âm lịch, ông Ngô Thành Yên (cha của chị Thư) tranh thủ đếm bông huệ đi bán tận Trà Vinh để có thêm chi phí phụ lo cho gia đình.

Từ ngày chị Thư từ bệnh viện về nhà, Hội Chữ thập đỏ ở xã, bà con lối xóm cũng tới lui hỏi thăm, đỡ đần.

Bà Ngô Ngọc Nâu - ở cùng xóm cho biết: “Xóm giềng cũng không có khả năng nhiều, chỉ giúp đỡ chút ít vậy thôi”.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm – Hội Chữ thập đỏ xã Phong Hòa nói: Hội Chữ Thập đỏ xã cũng vận động mạnh thường quân đến giúp đỡ. Nhưng nếu có điều kiện đi trị bệnh ở các bệnh viện lớn thì có thể sẽ đi đứng lại được.

Chiếc xe lăn vừa được địa phương vận động trao tặng, giúp chị Thư có thể di chuyển.

Hiện chị Ngô Ngọc Thư rất cần sự quan tâm giúp đỡ để đến bệnh viện thăm khám, điều trị, tránh hoại tử về sau. Mọi thông tin ủng hộ, có thể gửi trực tiếp đến gia đình tại ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại: 0842 171 624.

Hạo Thiên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn