Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Cao Lãnh

Quan tâm hỗ trợ hội viên vươn lên thoát nghèo

Cập nhật ngày: 24/10/2019 05:32:24

Trong những năm qua, nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo luôn được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.Cao Lãnh quan tâm, trở thành điểm sáng trong hoạt động Hội. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ vượt khó, vươn lên thoát nghèo.


Chị Phượng tranh thủ thời gian đan mê bồ kiếm thêm thu nhập

Thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, thời gian qua, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, Hội LHPN TP.Cao Lãnh đã giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Năm 2019, các cấp Hội đã duy trì 232 tổ hùn vốn, tổ tiết kiệm với trên 3.340 thành viên. Hội còn tạo điều kiện giúp cho hơn 9.000 hội viên vay vốn với số tiền trên 65 tỷ đồng, giúp hội viên có nguồn vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp mở các lớp dạy nghề cho trên 780 hội viên, giới thiệu cho 553 hội viên phụ giúp việc nhà và bán hàng... Qua đó góp phần giúp nhiều chị em cải thiện thu nhập, vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Điển hình có chị Đặng Túy Phượng, hội viên Hội LHPN xã Mỹ Trà. Trước đây, gia đình chị Phượng là hộ nghèo, không đất sản xuất, sống với nghề làm thuê. Hội LHPN xã Mỹ Trà giới thiệu chị Phượng vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Có số vốn vay được, chị Phượng đầu tư chăn nuôi gà, vịt và bán tạp hóa nhỏ, thời gian rảnh, chị còn nhận đan mê bồ để kiếm thêm thu nhập.

Chị Phượng cho biết, mỗi ngày đan thuê khoảng 3 cái mê bồ, thu nhập bình quân hàng tháng cũng được trên 1 triệu đồng, góp phần cải thiện thu nhập gia đình. Còn chồng chị, sau khi bị tai biến đã phục hồi và đi làm thợ hồ phụ giúp kinh tế gia đình. Lúc lấy nhau chỉ có đôi bàn tay trắng nên vợ chồng chị phải cố gắng gấp đôi, gấp ba người khác. Cuối năm 2018, gia đình chị Đặng Túy Phượng từ hộ nghèo chuyển sang hộ cận nghèo và nhờ sự chịu khó, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, mới đây, chị Phượng đã tự nguyện xin thoát hộ cận nghèo. Chị Phượng chia sẻ: “Dù vất vả cũng phải ráng mần để lo cho các con ăn học có nghề nghiệp, việc làm chứ nghèo khổ tội nghiệp các con. Thoát nghèo là mong muốn lâu nay của gia đình, giờ tôi chỉ mong cho có sức khỏe để lo phát triển kinh tế”.

Cùng hoàn cảnh với chị Phượng, chị Phạm Kim Vẹn, hội viên Hội LHPN xã Tịnh Thới cũng trải qua thời kỳ khó khăn khi chồng chị qua đời. Chị Vẹn cho biết, đó là khoảng thời gian tăm tối của gia đình chị, khi vừa phải ở trong căn nhà tạm, vừa phải cố gắng xoay sở nuôi 2 con ăn học, ai thuê làm gì chị cũng cố gắng làm. Được Hội LHPN xã tư vấn, hỗ trợ, chị Vẹn xin vay vốn để mua bán nhỏ và lo cho con trai đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Hiện nay, con trai chị đã có làm việc ổn định bên Nhật, mỗi tháng gửi về cho chị khoảng 20 triệu đồng. Người con gái còn lại của chị cũng đang theo học nghề. Kinh tế gia đình chị Vẹn giờ đã khấm khá hơn, chị đã tự nguyện xin thoát nghèo, cất được căn nhà kiên cố và mua một miếng đất vườn để canh tác.

Nhìn lại kinh tế gia đình hiện tại, chị Phượng cũng như chị Vẹn đều cho rằng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Hội LHPN xã, bản thân các chị cùng gia đình mới có điều kiện phát triển kinh tế. Chính từ sự quan tâm hỗ trợ đó đã tạo động lực cho các chị phấn đấu trong lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo và tích cực tham gia hoạt động của Hội.

Bà Lê Thị Thúy - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.Cao Lãnh cho biết, năm 2019, từ mô hình “Mỗi chi hội giúp 1 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều”, các cấp Hội cơ sở phối hợp với Ban giảm nghèo và Ban nhân dân khóm, ấp chọn mỗi khóm, ấp 1 hộ nghèo để Hội giúp đỡ hỗ trợ thoát nghèo bền vững. Kết quả có 69 chi hội đăng ký giúp đỡ 69 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ nhiều mô hình giúp đỡ của Hội cùng với sự chí thú làm ăn của hộ nghèo, dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ có 34/69 hộ sẽ thoát nghèo.

“Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục phát động mô hình chi hội hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững, cũng như tiếp tục tuyên truyền, vận động các chị thuộc hộ nghèo, cận nghèo tự vươn lên thoát nghèo chính đáng, tiếp tục hỗ trợ cho các chị vay vốn. Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ kiến thức, dạy nghề, giới thiệu việc làm để các chị có công việc tăng thu nhập, làm giàu chính đáng”, bà Lê Thị Thúy cho biết thêm.

LƯ LIỄM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn