Chị Nguyễn Thị Hồng
Lấy công tác xã hội làm niềm vui

Cập nhật ngày: 19/11/2012 13:24:37

Trên 20 năm làm công tác phụ nữ, dân số và gắn bó với công tác từ thiện, chị Nguyễn Thị Hồng (chị Tư Hồng) ở ấp Trung, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự đã trở nên quen thuộc với người dân trong xã. Chị luôn quan niệm, lấy công việc phục vụ xã hội làm niềm vui và làm gương sáng cho con cháu noi theo.


Chị Nguyễn Thị Hồng (trái) - người phụ nữ nhiệt huyết với công tác dân số

Chị đã vận động hàng trăm lượt chị em phụ nữ thực hiện các biện pháp phòng tránh thai có hiệu quả, đặc biệt khu vực chị Hồng phụ trách hầu như không có trường hợp sinh con thứ 3. Từ công tác này, chị Nguyễn Thị Hồng khéo léo lồng ghép xây dựng quỹ “Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo”, qua đó nhiều gia đình đã vươn lên có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ngoài ra, chị còn là tuyên truyền viên của Hội đồng đẳng huyện Hồng Ngự. Mặc dù công tác trên không mấy dễ dàng nhưng chị không quản khó khăn tìm đến những người nhiễm HIV/AIDS thuộc nhiều thành phần khác nhau, tập hợp họ lại thành nhóm đồng đẳng để cùng sẻ chia, giúp đỡ. Một số thành viên đã tự giác cùng chị vận động những người cùng hoàn cảnh nhiễm HIV tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian qua, chị còn đứng ra vận động bà con trong xóm, kêu gọi mạnh thường quân chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn...

Chị luôn suy nghĩ, đừng để vì hoàn cảnh nghèo mà các em học sinh không được đến trường nên đầu năm học mới, chị cùng các thành viên trong Ban đại diện đi vận động tập, sách giáo khoa, học bổng tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Ông Lê Văn Đà - Giám đốc Trung tâm Dân số huyện Hồng Ngự chia sẻ: “Cộng tác viên Nguyễn Thị Hồng là một người năng nỗ, có trách nhiệm trong công việc. Nhiều năm qua, ấp Trung xã Thường Thới Tiền luôn là 1 trong những ấp đạt kết quả cao trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Những cộng tác viên như chị Hồng đã góp phần rất lớn vào việc xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp”.

Minh Thi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn