Chị Phan Thị Thủy - Tuyên truyền viên tích cực

Cập nhật ngày: 16/03/2016 10:58:29

Phát huy tính năng động, sáng tạo của người phụ nữ trong thời đại mới, chị Phan Thị Thủy (SN 1965) ngụ ấp Tân Phong, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Chị được xem là một tuyên truyền viên tiêu biểu của địa phương.


Vợ chồng chị Thủy hạnh phúc bên cháu ngoại

Chị Thủy lập gia đình năm 20 tuổi. Chồng chị, anh Lê Văn Trung (SN 1960) luôn chăm chỉ làm ăn. Với 2 công đất, anh chị trồng hoa màu và chăn nuôi bò. Tuy kinh tế gia đình có khó khăn nhưng anh chị vẫn lo cho 2 người con ăn học đàng hoàng, hiện các em đã có việc làm và thu nhập ổn định.

Sau khi kinh tế gia đình ổn định, chị Thủy tham gia công tác ở hội phụ nữ ấp (từ năm 2000 đến nay). Hiện chị là chi hội trưởng chi Hội phụ nữ ấp Tân Phong. Được tham gia các lớp tập huấn về xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, gia đình văn hóa, các kiến thức về sức khỏe, sinh sản,... chị tuyên truyền lại cho bà con trong ấp và hướng dẫn họ thực hiện. Chị luôn cố gắng sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ các phong trào do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã phát động, đặc biệt là tham gia các buổi sinh hoạt tổ, hội của phụ nữ xã, ấp. Trong các buổi sinh hoạt, với vai trò tuyên truyền viên, chị hướng dẫn chị em phát huy vai trò của người phụ nữ trong gia đình như: nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi, vợ chồng sống hòa thuận, vận động thực hiện các phong trào (5 không 3 sạch, gia đình văn hóa, xây dựng gia đình học tập...), giải thích cho phụ nữ hiểu lợi ích của việc tham gia các phong trào,...

Ở địa phương chị còn là người hòa giải giỏi, nhiệt tình giúp nhiều cặp vợ chồng bỏ qua mâu thuẫn, sống hòa thuận. Chị còn đi vận động những gia đình sinh nhiều con kế hoạch hóa gia đình; hộ nghèo chí thú làm ăn để phát triển kinh tế; vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở góp phần làm cho môi trường sạch- đẹp, phòng tránh bệnh sốt xuất huyết; bà con chòm xóm phải biết yêu thương, quan tâm chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau;... Những dịp lễ, Tết, đầu năm học mới, chị nhiệt tình tham gia hội đoàn thể xã vận động mạnh thường quân hàng trăm phần quà, tập sách tặng cho con em thuộc hộ nghèo. Mỗi khi ở địa phương có xây cầu, sửa đường, cất nhà tình thương... chị lại tham gia cùng chị em nấu cơm phục vụ đội xây dựng. Chị Thủy chia sẻ: “Được tham gia công tác xã hội tôi rất vui. Đôi khi có vất vả nhưng tôi không ngại vì học hỏi được nhiều điều mới, làm việc có ích. Mỗi khi đi tuyên truyền vận động, hướng dẫn giúp hộ nghèo thoát được nghèo, hay gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa... là trong lòng thấy vui và hạnh phúc vì mình góp một phần nhỏ công sức...”.

Được lãnh đạo và bà con ở địa phương yêu mến, tin tưởng, nhưng chị không tự thỏa mãn bản thân, chị luôn sáng tạo trong công tác Hội, luôn trau dồi kiến thức, tích cực học tập, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Mỗi dịp, Hội LHPN xã hoặc các đoàn thể tổ chức hội thi gia đình văn hóa, hòa giải viên giỏi, cán bộ hội phụ nữ giỏi,... chị đều tham gia tích cực.

Với những đóng góp đó, chị được UBND xã khen thưởng, Hội LHPN nữ huyện, tỉnh tặng nhiều Giấy khen, đặc biệt năm 2015 chị được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phụ nữ. Chị Thủy cho biết: “Tôi rất vui với những thành tích đã đạt được. Đáp lại sự quan tâm của địa phương dành cho bản thân, trong thời gian tới, tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, thực hiện công tác Hội bằng tinh thần và trách nhiệm cao”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn