TP.CAO LÃNH

Chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán 2020

Cập nhật ngày: 03/01/2020 10:35:00

ĐTO - Chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, UBND TP.Cao Lãnh đã ban hành kế hoạch chỉnh trang đô thị và giao cho Ban Quản lý công trình công cộng TP.Cao Lãnh trực tiếp thi công chỉnh trang đô thị với nhiều công trình, phần việc như: sửa chữa, trang trí các công trình tại các điểm vui chơi, giải trí công cộng, các cổng chào, kệ hoa, sơn sửa lại vạch tim đường,...


Sơn mới con lươn ở tuyến đường Lý Thường Kiệt, phường 1

Hoạt động chỉnh trang đô thị chia làm 3 đợt với tổng kinh phí thực hiện trên 9,8 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế được phân bổ năm 2020 của thành phố. Ban Quản lý công trình công cộng TP.Cao Lãnh đang thực hiện các công trình phần việc như duy tu, sửa chữa các trụ cầu trong nội ô thành phố để đảm bảo việc đi lại của người dân; sửa chữa vỉa hè, bờ kè tại các công viên; thay mới đèn LED treo trên cây xanh, lắp đặt thêm đèn chiếu sáng nghệ thuật tại các cầu, cây xanh trong nội ô; trồng dặm thêm hoa, lá màu các loại tại các bồn hoa, công viên, trang trí lại các tiểu cảnh, cắt tỉa cây xanh, cỏ tại Công viên Văn Miếu, các tuyến đường nội ô; thu gom, vận chuyển rác, vật dụng phế thải cồng kềnh trên các tuyến đường nội ô thành phố;...

Ngoài ra, Ban Quản lý công trình công cộng TP.Cao Lãnh còn phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin TP.Cao Lãnh trang trí lại, thay đổi khẩu hiệu tuyên truyền trên 3 kệ hoa đặt phía trước và sau UBND tỉnh, với nội dung: Mừng năm mới, mừng Đảng quang vinh, Đất Sen hồng khát vọng vươn cao; Thành phố Cao Lãnh xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình; Thành phố Cao Lãnh: “Kỷ cương – Đoàn kết – Tiến lên”... Phòng Văn hóa và Thông tin TP.Cao Lãnh cũng phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan của thành phố khảo sát, tháo dỡ các pa-nô, áp phích, quảng cáo bị cũ, dán sai quy định; chỉnh sửa, thay mới các băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bị rách, phai mờ, mất chữ hoặc bị cây xanh che khuất. Đồng thời, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp UBND và các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã, phường tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác đúng nơi quy định, không vứt bỏ rác bừa bãi, tích cực phát quang bụi rậm, làm hàng rào, cột cờ trước nhà để tạo cảnh quang xanh – sạch – đẹp chuẩn bị đón Xuân mới.

Bên cạnh đó, trong dịp Xuân mới, UBND TP.Cao Lãnh thực hiện Đường hoa Xuân năm 2020 dài gần 300m trên tuyến đường Đặng Văn Bình, phường 1. Đường hoa Xuân được thiết kế nhiều tiểu cảnh, với các chủ đề: Xuân quê hương, Tình sông nước và Hương Xuân, sẽ phục vụ người dân đến tham quan, chụp ảnh từ ngày 23 - 29/1/2020 (nhằm ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết). Đến với Đường hoa Xuân, ngoài tham quan chụp ảnh, người dân còn được trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và ẩm thực...

Ông Hồ Thanh Tâm – Phó Giám đốc Ban Quản lý công trình công cộng TP.Cao Lãnh cho biết: “Thực hiện chỉnh trang đô thị chuẩn bị Tết Nguyên đán 2020, ngoài việc duy tu, sửa chữa, trang trí các công trình công cộng, Ban Quản lý công trình công cộng TP.Cao Lãnh còn có sáng kiến làm thêm các con vật tiểu cảnh như: chuồn chuồn, cào cào để trang trí tại Công viên Văn Miếu nhằm góp phần tạo cảnh quan mới lạ, tươi đẹp để thu hút người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm trong những ngày Tết. Ngoài ra, Ban Quản lý công trình công cộng TP.Cao Lãnh sẽ hoàn thành dứt điểm các phần việc duy tu, sửa chữa các công trình công cộng trước ngày 20/1/2020 (nhằm ngày 26 tháng Chạp), cử đội vệ sinh thường xuyên quét dọn, thu gom rác tại khu vực trung tâm thành phố trước, sau đêm giao thừa và trong 5 ngày Tết để đảm bảo khu vực trung tâm thành phố luôn sạch đẹp, tươi mới trong những ngày Xuân”.

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn