Chú Hai Lúa và tấm lòng nhân ái

Cập nhật ngày: 15/01/2016 11:39:29

Hơn 10 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, chú Nguyễn Văn Bé Hai (còn gọi là chú Hai Lúa) ở ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, được người dân quý mến bởi sự nhiệt huyết trong việc vận động hỗ trợ kinh phí để giúp đỡ người nghèo.


Chú Nguyễn Văn Hai bên cây cầu do chú vận động xây dựng

Ban đầu chú cùng Hội từ thiện trong xã làm các hoạt động từ thiện để có thể giúp đỡ cho những người gặp khó khăn hoạn nạn ở địa phương như: xây nhà tình thương, hỗ trợ tiền, gạo cho những hộ nghèo, sửa chữa đường hư hỏng... Sau này, chú Hai đứng ra vận động các mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh và các kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài hỗ trợ tiền cho những người già bị bệnh về mắt.

Từ năm 2003 - 2013 chú Hai đã giúp đỡ được trên 11 ngàn lượt bệnh nhân được mổ mắt miễn phí. Chú Hai cho biết: “Trước đây, mỗi năm tôi có thể tổ chức 10 chuyến đi mổ mắt, bây giờ tuổi đã cao nên tôi chỉ tổ chức mỗi năm 4 chuyến, mỗi chuyến có khoảng 60 người được đưa người đến Trung tâm Mắt TP.Hồ Chí Minh để mổ. Tổng số tiền mà chú vận động từ các mạnh thường quân ở nước ngoài, ủng hộ cho việc mổ mắt đã lên đến 1,6 tỷ đồng”.

Bà Võ Thị Hồng (75 tuổi) ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành được chú Hai đưa đi mổ mắt từ nhiều năm trước cho biết: “Nhờ chú Hai mà mắt tôi giờ nhìn rõ, sinh hoạt hàng ngày tôi đều tự làm được. Tôi mừng và biết ơn chú lắm”.

“Thấy đường giao thông đi lại khó khăn, những chiếc cầu tạm bợ không chắc chắn, nên tôi đi học “lỏm” từ mấy ông thợ xây cầu chuyên nghiệp, mỗi ngày một ít, để bổ sung vào kiến thức. Vậy là năm 2010 tôi bắt đầu công việc xây cầu, việc mà tôi chưa từng nghĩ đến... ”, chú Hai cho biết.

Xây được những cây cầu bằng bêtông không phải là chuyện dễ dàng, nhất là đối với một “kỹ sư nông dân” như chú. Mặc dù vậy, chú Hai vẫn không ngại khó khăn để đi đến nhiều nơi, rồi tự mày mò, học tập kinh nghiệm trong việc thiết kế hồ sơ bản vẽ, quan sát địa hình, vật liệu xây dựng, cách tính toán chi phí,... vậy là, những cây cầu bê tông kiên cố lần lượt ra đời. Hiện tại, chú Hai đang là Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kĩ thuật Cầu đường của huyện Châu Thành. Đội xây dựng cầu của chú gồm 12 thành viên, họ là những người đam mê làm việc thiện. Từ năm 2010 đến nay, chú đã xây dựng được 45 cây cầu kể cả trong và ngoài tỉnh. Riêng tại xã Tân Bình, chú Hai đã xây được 11 cây cầu với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng, do các mạnh thường quân ở Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.Hồ Chí Minh kết hợp vận động. “Tiếng lành vang xa”, nhiều mạnh thường quân ở các tỉnh khác thường gởi thư ngỏ nhờ chú Hai xây cầu giúp, chú đều đồng ý. Đến nay, những cây cầu do Đội xây cầu của chú Hai xây dựng đã có mặt ở nhiều tỉnh: Tiền Giang, An Giang, Long An, Cà Mau... Đáng trân trọng ở các chú là tất cả đều làm việc không lấy tiền công, không nhận tiền bồi dưỡng của bất kì ai. Được biết, mỗi cây cầu có trọng tải từ 2,5 - 5 tấn, có giá ít nhất là 90 triệu đồng, cao nhất là 500 triệu đồng. Đến nay, tổng kinh phí trong xây dựng cầu do chú Hai đứng ra xây dựng đã hơn 12 tỷ đồng.

Chia sẻ với chúng tôi trong niềm cảm xúc, chú Hai nói: “Mỗi cây cầu là thành quả chung của cả đội nên khi hoàn thành tôi rất vui mừng, phấn khởi. Quan điểm làm việc của tôi là làm gì thì cũng phải làm đến cùng, kỹ càng từng chút, không được lơ là, phải xem như việc nhà của mình, bà con là người thân của mình. Cố gắng làm tốt là mình đã góp một phần công sức vào công tác xã hội, cống hiến sức lực cho quê hương, đất nước, nhất là xây dựng nông thôn mới. Đội xây cầu của chúng tôi rất được bà con thương mến, tôi thấy đó là niềm vui, là hạnh phúc của mình. Tôi mong mình có sức khỏe để có thể tiếp tục làm việc để giúp đỡ cho bà con”.

Ngoài việc làm từ thiện, chú Hai còn là người gương mẫu đi đầu trong các phong trào gắn liền với Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Từ những đóng góp của mình, chú Hai liên tục nhận được nhiều Bằng khen của các cấp, các ngành như: Nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc giai đoạn 2005 - 2010, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2010, Bằng khen nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2012, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới... Mới đây, chú được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải về thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển giao thông vận tải tại địa phương.

NHÃ PHƯƠNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn