Chú Lê Thanh Tòng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở

Cập nhật ngày: 07/03/2022 12:46:58

ĐTO - Hơn 10 năm làm công tác hòa giải, chú Lê Thanh Tòng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ hòa giải xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò luôn nhiệt tình tham gia giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân ngay từ cơ sở, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần ổn định đời sống và giữ vững trật tự an toàn xã hội của địa phương.


Chú Lê Thanh Tòng

Từ khi tham gia công tác hòa giải cho đến nay, chú Tòng đã hòa giải thành công rất nhiều vụ, việc. Các vụ việc hòa giải chủ yếu liên quan đến dân sự, hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai và một số mâu thuẫn phát sinh trong đời sống sinh hoạt của Nhân dân. Thông qua công tác hòa giải, chú tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Theo chú Lê Thanh Tòng, làm công tác hòa giải tuy có vất vả, nhưng với mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ người dân ở địa phương hòa thuận, đoàn kết nên chú luôn vượt qua những khó khăn. Để giải quyết tốt vấn đề hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên cần xem xét, tìm hiểu nguyên nhân gây ra mâu thuẫn, đồng thời cần có thái độ trân trọng ghi nhận những vấn đề mà đôi bên đương sự nêu ra tại cuộc hòa giải và giải thích thêm về pháp luật, động viên, gợi mở các bên đương sự bàn bạc, thỏa thuận, tự nguyện giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp với nhau...

 “Để đạt hòa giải thành, trước hết hòa giải viên phải là người có uy tín trong xã hội, am hiểu pháp luật, tìm hiểu và có sự chuẩn bị chu đáo nội dung cần hòa giải trên cơ sở các quy định của pháp luật, đồng thời quan tâm đến tâm tư, tình cảm của các bên đương sự, tạo sự hòa hợp với thái độ khách quan, công bằng nhằm hướng các bên đương sự đi đến sự thỏa thuận với nhau về các vấn đề cần tháo gỡ”, chú Tòng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thành Đông - Trưởng Phòng Tư pháp huyện Lấp Vò, ông Lê Thanh Tòng luôn nhiệt tình trong công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện đạt hiệu quả các vụ việc hòa giải thành, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Với những kết quả đạt được, ông Lê Thanh Tòng được biểu dương là hòa giải viên tiêu biểu, được tỉnh khen thưởng có thành tích xuất trong thực hiện Luật Hòa giải cơ sở.

NGUYỄN LONG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn