Mùa nắng: nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư, hộ gia đình

Cập nhật ngày: 05/03/2022 08:21:21

ĐTO - Hiện đang vào mùa hanh khô, nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư, nhà ở, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh tăng cao. Trước tình hình này, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an Đồng Tháp đã phối hợp với Công an các huyện, thành phố đưa ra nhiều biện pháp an toàn, mô hình về phòng cháy, nổ, tăng cường công tác tuyên truyền, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng ngừa cháy, nổ.


Tập huấn phòng cháy, chữa cháy ở cụm dân cư xã Phú Điền, huyện Tháp Mười

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 450.000 hộ nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Nếu người dân không đảm bảo an toàn các quy định về PCCC thì nguy cơ cháy nổ xảy ra trong mùa nắng nóng rất cao. Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội công tác phòng cháy Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đồng Tháp cho biết: “Những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ là chập điện, sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện kém chất lượng gây ra cháy nổ chiếm trên 50% trên tổng các nguyên nhân vụ cháy. Việc đun nấu, thờ cúng, đốt vàng mã không bố trí người trông coi dẫn đến cháy lớn cháy lan trong thời gian qua cũng rất phổ biến”.

Phần lớn các vụ cháy xảy ra trên địa bàn thời gian qua do nhà dân vừa kết hợp kinh doanh vừa để ở nên điều kiện sản xuất, kinh doanh, ăn ở và sinh hoạt chật hẹp; nơi đun nấu, thờ cúng gần sát các vật liệu dễ cháy. Ý thức chấp hành các quy định về PCCC của người dân còn thấp dẫn đến tình trạng vi phạm gây mất an toàn PCCC. Để đảm bảo an ninh, bảo vệ tài sản, chủ hộ cần thường xuyên kiểm tra, sửa chữa thay thế thiết bị điện bị hư hỏng hoặc không đảm bảo an toàn PCCC. Tắt các thiết bị khi không sử dụng trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà, không nên sử dụng nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm. Bố trí tách biệt giữa hệ thống điện sản xuất kinh doanh với hệ thống điện chung toàn nhà, từng nhánh và thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn. Trang bị phương tiện PCCC và cách thoát nạn khi cháy nổ xảy ra.

Thời gian qua, Công an các địa phương đã làm tốt mô hình cụm dân cư an toàn về PCCC. Mô hình này đang được nhân rộng, phát huy hiệu quả tại địa bàn huyện Tháp Mười. Hiện Công an huyện đã xây dựng, phát huy hiệu quả 14/28 khu, cụm, tuyến dân cư an toàn về PCCC. Sắp tới, Công an huyện Tháp Mười xây dựng thêm 3 cụm, tuyến dân cư an toàn về PCCC ở xã Tân Kiều và Hưng Thạnh. Ngoài việc hướng dẫn, tập huấn, kiện toàn các Đội dân phòng, Công an xã về biện pháp quản lý và đảm bảo an toàn PCCC, Công an xã còn tuyên truyền kiến thức về PCCC nâng cao ý thức của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại các cụm dân cư. 

Để PCCC đạt hiệu quả trong thời gian tới, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn- Phó Đội trưởng Đội công tác phòng cháy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đồng Tháp cho biết, đơn vị tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch xuống 12 huyện, thành phố để kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở Công an địa phương thực hiện kế hoạch về tuyên truyền kiểm tra an toàn PCCC đối với nhà ở, nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Đến ngày 15/4/2022, 100% nhà ở, nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh phải được kiểm tra tuyên tuyền về PCCC. Hàng năm, tham mưu cho Ban Giám đốc tổ chức lớp tập huấn quản lý nhà nước về PCCC cho lực lượng Công an cấp xã. Bên cạnh đó, người dân cũng cần có ý thức cao hơn về việc phòng, chống cháy, nổ trong nhà mình.

NGỌC HÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn