Chương trình cắt tóc miễn phí - mang niềm vui đến với người lao động

Cập nhật ngày: 12/12/2019 05:42:07

Mặc dù mới đi vào thực hiện từ năm 2019 nhưng Chương trình cắt tóc miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Bình phối hợp tổ chức đã phần nào mang đến lợi ích thiết thực, xây dựng một không gian ấm áp và hơn hết là nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ phía đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) và người sử dụng lao động.

Nhiều lần tiếp xúc để thực hiện ý tưởng

Chia sẻ về chương trình này, bà Châu Thị Thúy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Bình cho biết, qua nhiều lần đến các Công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thăm và tiếp xúc với đoàn viên, CNLĐ, nhận thấy đầu tóc của họ không được gọn gàng, dài lượm thượm, chỉ nghĩ rằng, CNLĐ không có thời gian để đi cắt, uốn tóc, đồng thời là do tiết kiệm một phần chi phí trong việc cắt, uốn tóc và để dành tiền lo cho gia đình. Xuất phát từ những yếu tố nêu trên, chị đã nảy sinh ra ý tưởng và họp thông qua Ban Thường vụ LĐLĐ huyện sẽ tìm và vận động, phối hợp ký kết với các Salon cắt, uốn tóc để thành lập nhóm đến các CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trực thuộc LĐLĐ huyện để tạo mẫu tóc, cắt tóc miễn phí nhằm mang lại các chương trình phúc lợi và giúp cho đoàn viên, CNLĐ có được một mái tóc đẹp gọn gàng, thoải mái để góp phần năng cao hiệu quả trong sản xuất và ý tưởng này được tập thể Ban Thường vụ LĐLĐ huyện thống nhất cao.

Sau một thời gian tìm kiếm và vận động thì được Salon Pháp (thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông) cùng các Salon Phương Nhị (xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình); Salon Bình Châu (thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình),... nhận lời phối hợp cùng LĐLĐ huyện Thanh Bình để thành lập nhóm tạo mẫu tóc, cắt tóc miễn phí cho đoàn viên, người lao động ở các CĐCS doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Để đoàn viên, CNLĐ tin tưởng, mạnh dạn tham gia, với niềm tâm huyết của mình, Chủ tịch LĐLĐ huyện cố gắng chọn những thợ cắt tóc có nhiều kinh nghiệm, đồng thời xin được làm mẫu, cắt trước để CNLĐ thấy, từ đó mới đăng ký tham gia, có công nhân khó khăn còn mang cả con và vận động một số người thân cùng đến để được cắt tóc không tốn tiền. Năm 2019, LĐLĐ huyện đã phối hợp tổ chức được 2 đợt tạo mẫu tóc, cắt tóc và hướng dẫn cách trang điểm làm đẹp miễn phí, có trên 200 đoàn viên, CNLĐ ở các CĐCS Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Pilmico Việt Nam và Công ty Cổ phần Vạn Ý tham gia. Tổng kinh phí phúc lợi mang lại cho đoàn viên, CNLĐ trên 12,7 triệu đồng.

Công nhân phấn khởi, doanh nghiệp đồng tình

Tuy chỉ mới đi vào thực hiện nhưng chương trình này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, CNLĐ và thật sự mang lại ý nghĩa, thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn với đoàn viên, CNLĐ. Các CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được tổ chức mô hình này đều mong muốn LĐLĐ huyện tổ chức định kỳ 1 năm 1 lần hoặc 1 năm 2 lần cho CNLĐ. Riêng những CĐCS doanh nghiệp chưa được tổ chức thì muốn đăng ký được tổ chức cho CNLĐ như những công ty đã được tổ chức.

Ông Hà Thanh Lâm - Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Pilmico Việt Nam cho biết, chương trình này rất thiết thực, tạo được niềm vui và phấn khởi cho đoàn viên, CNLĐ khi được tham gia chương trình. Mặc dù ban đầu CNLĐ còn hơi e dè chưa dám đăng ký nhưng khi thấy được lợi ích mang lại đã mạnh dạn tham gia. Hiện tại, CNLĐ đang có nhu cầu thêm và mong muốn thời gian tới, chương trình được tiếp tục, nhất là tổ chức trong các dịp lễ, Tết, vì CNLĐ ít có thời gian, điều kiện để làm đẹp, chăm sóc cho bản thân mình và đỡ tốn một phần kinh phí trong chi tiêu cá nhân.

Mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng cao hiệu quả

Chị Nguyễn Thị Phương - chủ tiệm Salon Phương Nhị cho biết, xuất phát từ mong muốn làm thiện nguyện nên bản thân đã tham gia chương trình này. Mặc dù mỗi suất cắt tóc từ 50.000 - 70.000 đồng nhưng nhận thấy anh em công nhân rất phấn khởi, hài lòng. Thời gian tới, nếu tổ chức công đoàn có nhu cầu chị sẽ tiếp tục hỗ trợ, đặc biệt là sẽ giảm giá cho những CNLĐ còn khó khăn khi đến thuê đồ cưới, trang điểm cô dâu.

Để duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng chương trình, thời gian tới, LĐLĐ huyện Thanh Bình tiếp tục phối hợp với các Salon mở rộng đối tượng được thụ hưởng như vợ, chồng, con, cha, mẹ của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện để cắt tóc. Bên cạnh đó, chương trình cắt tóc miễn phí không chỉ tổ chức trong các CĐCS doanh ngiệp mà còn tổ chức cho đoàn viên công đoàn ở các CĐCS trường học và học sinh nghèo ở các trường học trên địa bàn huyện Thanh Bình. Để nâng cao chất lượng hoạt động, LĐLĐ huyện Thanh Bình mong muốn LĐLĐ tỉnh có hình thức động viên, khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực tham gia làm công tác xã hội từ thiện, đối với nhóm cắt, chiết tóc miễn phí nhằm khích lệ tinh thần của nhóm để cùng đồng hành với LĐLĐ huyện Thanh Bình, cùng doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn, CNLĐ. Đồng thời có thể nghiên cứu nhân rộng các chương trình này đến các cấp công đoàn trong tỉnh, nhất là đối với các CĐCS doanh nghiệp để đoàn viên, CNLĐ được thụ hưởng lợi ích thiết thực, chăm lo ngày một tốt hơn.

Tặng 800 suất quà cho đoàn viên và người lao động khó khăn dịp Tết

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ trao 800 suất quà, mỗi suất 1.000.000 đồng cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động tại khu C, khu công nghiệp Sa Đéc với chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, ca nợi quê hương, đất nước, tổ chức công đoàn. Đồng thời, tổ chức các hoạt động bán hàng giảm giá cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

TG&NC

LƯU HÙNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn