Hiệu quả hoạt động phối hợp vận động thực hiện các chương trình an sinh xã hội

Cập nhật ngày: 09/12/2019 10:51:49

ĐTO - Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, việc đổi mới vận động công tác chăm lo cho người nghèo được thực hiện với những giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đã tập trung tuyên truyên, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, của dân tộc, của đất nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biển tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ủy ban MTTQ Việt Nam từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Mặt trận, gắn với các đề án, chương trình trọng tâm của tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Qua đó, phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tập trung hỗ trợ huyện Tháp Mười hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Nhiều cuộc vận động được cụ thể hóa nội dung qua việc duy trì hiệu quả các mô hình, công trình phần việc thiết thực, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kết nối giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Trong năm 2019, MTTQ phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung vận động từ các nguồn lực trong và ngoài tỉnh được hơn 290 tỷ đồng, gắn với các công trình phần việc như: vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động; tháo dỡ vật kiến trúc, phát hoang cây xanh, làm thông thoáng đường giao thông nông thôn; sửa chữa và xây mới cầu, đường bê tông, trải nhựa đường nông thôn; cất mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương cho hộ gia đình chính sách và hộ nghèo... Hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được phát huy hiệu quả. Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, tuyên dương hộ gia đình vượt khó thoát nghèo tiêu biểu, tri ân các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh. Những cách làm mới đã tác động tích cực đến các hộ gia đình khó khăn, giúp họ có động lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã chung tay, đồng hành cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động 19 tỷ đồng. Song song đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên vận động hỗ trợ xây dựng 1.065 căn nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, xây dựng 179 cây cầu nông thôn, 24 công trình giao thông nông thôn (28,5km đường giao thông), dân hiến 3.477m2 đất. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động tặng hàng ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, tặng quà cho học sinh nghèo, hiếu học, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động thiết thực với tổng kinh phí vận động các nguồn trong năm 2019 hơn 100 tỷ đồng.


Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp phối hợp tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

Cùng với các công ty, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã đóng góp, tham gia xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đối tượng chính sách. Năm 2018, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã hỗ trợ 7,9 tỷ đồng để xây dựng 263 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Năm 2019, công ty hỗ trợ 6 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà cho hộ nghèo (lần 1), hỗ trợ 3 tỷ đồng để xây dựng 100 căn nhà cho hộ nghèo (lần 2) và trong lần 3 đã hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng để xây dựng 98 căn nhà cho hội viên cựu chiến binh tham gia hoạt động kháng chiến chống Mỹ cứu nước... Năm 2020, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động gắn với thực hiện chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh; tập trung hướng về cơ sở. Chủ động triển khai các nội dung, chương trình phối hợp, tập trung vận động thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống người dân.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn