Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm

Cập nhật ngày: 26/09/2021 10:06:27

ĐTO - Từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn mại dâm (MD). Công tác phòng, chống MD có chuyển biến tích cực, tình hình được kiềm chế.


Tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm cho người lao động (ảnh tư liệu)

Đồng Tháp có 1.950 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn MD gồm: 930 cơ sở lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ, nhà cho thuê); 322 nhà hàng karaoke, massage; 698 quán bia, cà phê, nhà hàng, tiệm cắt tóc, gội đầu thư giãn... với 3.130 nhân viên nữ làm việc trong các cơ sở. Trong đó, 1.196 nhân viên có hợp đồng lao động, 2.310 nhân viên là người ngoài tỉnh Đồng Tháp, tiếp viên dưới 18 tuổi có 16 người. Những tháng qua, tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh Đồng Tháp diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp triển khai những nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự, góp phần kiềm chế tệ nạn MD.

Ngành LĐ-TB&XH cùng với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống tệ nạn MD cho người dân, công nhân lao động... Trong 6 tháng đầu năm nay, tổ chức truyền thông hơn 140 cuộc, có gần 5.000 lượt người dự. Khi dịch Covid-19 bùng phát, để tránh tập trung đông người, ngành LĐ-TB&XH phối hợp tuyên truyền qua báo chí và hệ thống truyền thanh cấp xã; treo hơn 200 pano, áp-phích, băng-rôn... Qua đó, góp phần giúp người dân nắm các quy định của pháp luật về phòng, chống MD gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, mạnh dạn tố giác đối tượng hoạt động MD. Bà Chu Thị Ánh Thép (SN 1966) ở xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh cho biết: “Qua nhiều kênh thông tin, tôi biết thêm những vấn đề về phòng, chống tệ nạn xã hội như MD, ma túy, cờ bạc... Trong quá trình kinh doanh nhà nghỉ, tôi tuyệt đối không phục vụ khách thuê phòng để sử dụng ma túy hay mua bán dâm”.

Bên cạnh đó, ngành chức năng quan tâm thực hiện công tác kiểm tra liên ngành tại những cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn MD trên địa bàn. Lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp tổ chức kiểm tra 318 cơ sở. Phát hiện 76 cơ sở vi phạm và đã cảnh cáo 69 cơ sở, phạt hành chính tổng số tiền 22 triệu đồng đối với 7 cơ sở. Công tác đấu tranh, truy quét, triệt phá, truy tố, xét xử các đường dây, ổ, nhóm liên quan đến hoạt động MD được chú trọng thường xuyên. Ngành công an tăng cường phối hợp triệt xóa những tụ điểm hoạt động MD, đã truy quét, triệt phá 5 tụ điểm hoạt động MD, xử phạt hành chính 25 đối tượng có liên quan (trên 20 triệu đồng), trong đó có 5 chủ nhà trọ, 10 gái MD và 10 khách mua dâm.

Đặc biệt, mô hình “Hỗ trợ đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn MD” được Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện thí điểm tại TP Cao Lãnh và huyện Lai Vung. Với hiệu quả mang lại, năm nay, mô hình này nhân rộng ra huyện Thanh Bình và Châu Thành. Theo ông Đỗ Nhật Định - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, mô hình nói trên bao gồm nhiều nội dung: truyền thông, tọa đàm, đối thoại 3 bên (cơ quan quản lý Nhà nước, chủ sử dụng lao động và đại diện người lao động) về đảm bảo quyền của người lao động; kết nối các dịch vụ nhằm hỗ trợ, bảo vệ, giảm hại và chuyển đổi công việc cho người lao động trong cơ sở kinh doanh dịch vụ... Việc triển khai mô hình nhằm đảm bảo quyền của người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh, những tháng còn lại của năm 2021, ngành LĐ-TB&XH tiếp tục thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống MD nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và người dân; phát huy sức mạnh của Nhân dân, tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn MD. Đồng thời phối hợp tổ chức những đợt truy quét, xử lý các đối tượng hoạt động MD trá hình; quản lý chặt chẽ địa bàn và hoạt động kinh doanh dịch vụ, tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống MD các cấp...

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn