Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 24/09/2021 13:08:51

ĐTO - Ngày 24/9, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Lê Tấn Dũng dẫn đầu Tổ công tác của Bộ LĐ-TB&XH đến làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ (gọi tắt là Nghị quyết 68) và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 23). Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với đoàn.


Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 20/9, tỉnh đã hỗ trợ cho 318.615 người, với số tiền hơn 196 tỷ đồng và cấp phát 1.000 tấn gạo. Trong đó, hỗ trợ 108.745 hộ nghèo, cận nghèo; 10.481 người bán vé số; 72.930 lao động (LĐ) tự do; 1.800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phát gạo 1.000 tấn gạo (từ nguồn dự trữ Quốc gia) cho 66.667 đối tượng theo quy định. Triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định 23, đến nay, Bảo hiểm xã hôi tỉnh thống nhất cho 1.126 đơn vị, doanh nghiệp với 43.927 LĐ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp, số tiền giảm ước khoảng 2,14 tỷ đồng; tiếp nhận và thống nhất cho 5 doanh nghiệp tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 2.073 LĐ, số tiền tạm dừng đóng hơn 16,3 tỷ đồng. Các huyện, thành phố trong tỉnh đã chi hỗ trợ hơn 8,4 tỷ đồng cho 2.230/3.966 LĐ tạm hoãn hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ 2.990/5.488 hộ kinh doanh số tiền trên 8,9 tỷ đồng; hỗ trợ 3.916 đối tượng trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, số tiền hơn 4,8 tỷ đồng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, khó khăn của Đồng Tháp hiện nay là số lượng LĐ tự do cần hỗ trợ còn lớn; nhiều đơn vị, doanh nghiệp, LĐ chưa lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch; thủ tục chi trả các chính sách ngừng việc cho LĐ mất việc làm còn vướng vắc... Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH tham mưu Chính phủ bổ sung đối tượng, nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23; Trung ương bổ sung thêm kinh phí để địa phương hỗ trợ nhóm LĐ tự do...

 
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (bìa phải) thăm, tặng quà cho một hộ dân khó khăn tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực triển khai kịp thời các hoạt động an sinh xã hội, bám sát các quy định, hướng dẫn của Nghị quyết 68 và Quyết định 23. Từ đó, góp phần hỗ trợ nhiều nhóm đối tượng, đơn vị, doanh nghiệp giảm bớt khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Đồng thời đề nghị, Đồng Tháp tiếp tục rà soát, lập hồ sơ hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23, nhất là nhóm LĐ tự do chưa nhận chính sách trợ giúp; khẩn trương phân bổ số gạo từ nguồn Dự trữ Quốc gia (đợt 2) cho nhóm đối tượng khó khăn theo quy định; quan tâm bảo vệ và chăm lo cho đối tượng yếu thế tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn trong thời điểm dịch bệnh còn diễn biến khó lường... Đối với các kiến nghị của tỉnh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH để nghị các thành viên Tổ công tác ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương có hướng tháo gỡ...

Trong chuyến làm việc tại Đồng Tháp, Tổ công tác của Bộ LĐ-TB&XH đã đến khảo sát việc hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại xã An Bình (huyện Cao Lãnh). Đồng thời, thăm và tặng quà cho 3 hộ dân khó khăn trên địa bàn.

P.LỘC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn