Cộng đồng quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Cập nhật ngày: 25/09/2017 15:08:40

ĐTO - Việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em (TE) trong tình hình mới được các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể liên quan từ tỉnh đến xã quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Sự đóng góp công sức, nguồn lực của từng cơ sở, địa phương đã góp phần tích cực cho việc thực hiện các chỉ tiêu quan trọng trong công tác vì TE.

Đến nay, hệ thống bảo vệ (BV) TE đã phủ khắp từ tỉnh đến huyện, xã; tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả của Ban điều hành BVTE và nhóm công tác liên ngành cấp tỉnh, Ban Điều hành BVTE cấp huyện, Ban BVTE cấp xã.

Các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện các biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử hoạt động vi phạm pháp luật để trấn an dư luận xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, thu hồi đĩa có nội dung không phù hợp với TE. Ngành công an đã phối hợp với lực lượng chức năng, tổng kiểm tra và tạm giữ các máy trò chơi điện tử bắn cá vi phạm, phối hợp các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền và can thiệp xử lý nghiêm các trường hợp xâm hại TE. 5 năm qua, đã xử lý 172 vụ/180 đối tượng, có 175 TE bị xâm hại (hiếp dâm, giao cấu, dâm ô với TE) và 670 vụ/921 người chưa thành niên vi phạm pháp luật (hành vi chủ yếu là trộm cắp tài sản, gây rối trật tự, cố ý gây thương tích...). Trung tâm Công tác xã hội BVTE nâng cao chất lượng hoạt động; đã tiếp cận 721 trường hợp cần sự can thiệp, hỗ trợ. Qua đó, có 693 trường hợp đã tạm ổn định sau can thiệp, tư vấn, trợ giúp được 499 trường hợp được tiếp cận các dịch vụ như: hỗ trợ khẩn cấp cho các em, giúp học nghề, trợ giúp pháp lý...

Hàng năm, UBND các cấp trong tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động dành cho TE như: hưởng ứng Tháng hành động vì TE, thu hút trên 27.000 TE tham gia, tặng quà trên 100.000 lượt trẻ, tặng học bổng trên 1.500 suất, tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng; tổ chức vui đón Tết Trung thu cho trên 150.000 lượt TE tham dự và tặng quà cho trên 100.000 em; tổ chức Diễn đàn TE tại 144 xã, phường, thị trấn, Diễn đàn TE cấp huyện và cấp tỉnh với chủ đề phù hợp cho từng năm, hàng năm thu hút trên 5.400 em tham gia...; tiếp tục duy trì các hoạt động dành cho TE như: hội trại thể thao - văn hóa, trại hè liên tỉnh ước mơ hồng (nay là trại hè cấp tỉnh), hội thi văn nghệ thiếu nhi, nét đẹp tuổi thơ, liên hoan tiếng hát Sơn ca, hội thi bơi lội và cứu đuối, hội khỏe Phù Đổng...

Các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TE trong thời gian qua được triển khai rộng khắp và ngày càng được xã hội hóa, thu hút nhiều sự tham gia của cộng đồng. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác này còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với tổng thể của tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, trẻ em bị âm hại, đuối nước vẫn còn ảy ra... Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần phát huy hơn vai trò trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động có liên quan đến công tác TE.

TE dưới 16 tuổi của tỉnh là 393.582 em, chiếm 23,28% so với tổng số dân. TE có hoàn cảnh đặc biệt (HCĐB) 3.239 em, chiếm 0,93% so với tổng số TE dưới 16 tuổi và TE có nguy cơ rơi vào HCĐB 41.593 trẻ, chiếm 12%. Theo kết quả điều tra cuối năm 2016, toàn tỉnh có 440.237 hộ gia đình, trong đó có 35.835 hộ nghèo, chiếm 8,14%, có 25.193 hộ cận nghèo, chiếm 5,72%; có 33.500 trẻ em sống trong hộ nghèo, chiếm 8,89 %, có 23.780 em sống trong hộ cận nghèo, chiếm 6,04 % (so với tổng số trẻ em).

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn