Công tác phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đạt hiệu quả thiết thực

Cập nhật ngày: 19/02/2016 12:54:22

Những năm gần đây, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật (TTN VPPL) có chiều hướng gia tăng đòi hỏi sự chung tay của các ban ngành, đoàn thể trong phối hợp, giáo dục. Nắm bắt thực trạng trên, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn xác định công tác tuyên truyền, cảm hóa, giúp đỡ TTN VPPL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn nhằm xây dựng lực lượng thanh niên tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.


Tặng quà cho các thanh niên đang sinh hoạt trong CLB Niềm tin có nhiều tiến bộ vượt bậc

TV Tỉnh đoàn chủ động phối hợp với các ban, ngành hữu quan xây dựng các văn bản hướng dẫn về quy trình quản lý, giáo dục TTN VPPL hoặc có biểu hiện VPPL trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước thông qua các mô hình, tổ, nhóm, chuyên mục... Đặc biệt, phối hợp với Công an địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát các khu vực có TTN VPPL và nguy cơ VPPL. Trong năm 2015, các cấp bộ Đoàn và lực lượng Công an toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 1.728 cuộc tuyên truyền, thu hút 43.200 ĐVTN tham gia. Ngoài ra, hàng tháng BTV Tỉnh đoàn biên tập và phát hành trên 2026 quyển “Tài liệu sinh hoạt Đoàn - Hội” luôn có những tin, bài tuyên truyền, giới thiệu gương thanh niên phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhờ đó, góp phần giáo dục pháp luật và định hướng tư tưởng, lối sống cho ĐVTN.

Đáng ghi nhận, nhiều mô hình của tổ chức Đoàn, Hội trong công tác phòng, chống TTN VPPL ở cơ sở từng bước được củng cố, phát triển về số lượng, đa dạng về hình thức tổ chức và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Hiện toàn tỉnh có trên 174 câu lạc bộ (CLB) giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục TTN VPPL và hơn 1.440 loại hình CLB, tổ, nhóm tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật hoạt động đạt hiệu quả. Trong đó, nổi bật là các đội tự quản an toàn giao thông ở các khóm, ấp, xã, phường trong tỉnh; các đội thanh niên tình nguyện giữ gìn an ninh trật tự... thu hút trên 30.000 ĐVTN tham gia.

Tiêu biểu như, CLB “Sức sống trẻ” đang hoạt động đều khắp ở 37 khóm, ấp trên địa bàn TP.Sa Đéc là một trong những mô hình đạt hiệu quả thiết thực trong công tác giúp đỡ, giáo dục TTN VPPL. Anh Lương Ngọc Nam - Phó Bí thư Thành đoàn Sa Đéc cho biết: Mô hình này được thực hiện thí điểm từ năm 2013, sau đó được nhân rộng khắp trên địa bàn, đến nay đã tập hợp hàng trăm TTN tham gia sinh hoạt. Việc thành lập CLB nhằm mục đích tập hợp những TTN có biểu hiện VPPL hoặc đã VPPL vào một tổ chức nhằm quản lý, giúp đỡ, định hướng giáo dục các TTN trở thành công dân tốt. Đồng thời, giới thiệu việc làm và hướng dẫn cách thức phát triển kinh tế cho TTN. Ngoài ra, sinh hoạt ở CLB giúp cho các TTN có điều kiện tham gia nhiều hoạt động lành mạnh, bổ ích như: hoạt động tình nguyện xã hội, giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu pháp luật... Các hoạt động thu hút đông đảo TTN tham gia và có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động.

Nhiều trường hợp TTN tham gia sinh hoạt được giáo dục, cảm hóa nên thay đổi nhận thức, có ý chí phấn đấu vươn lên. Như trường hợp của bạn Lê Văn Ninh (SN 1997) ở xã Mỹ An, huyện Tháp Mười. Bạn Ninh chia sẻ: “Gia đình làm ruộng, trước kia do nghỉ học sớm, không có việc làm ổn định nên thường hay tụ tập với bạn bè đi chơi, quậy phá. Năm 2014, được các anh chị Xã đoàn vận động tham gia CLB thanh niên chậm tiến xã Mỹ An và tham gia vào Tổ hợp tác kinh tế vận chuyển chăn nuôi ếch ở xã. Được các anh chị hướng dẫn, hỗ trợ, em đã tự mình chăn nuôi ếch ngay tại nhà. Đợt đầu, em nuôi 5.000 con, trừ chi phí em lời được vài triệu đồng. Hiện tại, em vừa bắt đầu nuôi đợt thứ 3 với 7.000 con ếch. Nhờ sự động viên, vận động của các anh chị ở xã Đoàn và tham gia sinh hoạt ở CLB giúp em hiểu những việc làm sai trái trước kia để từ bỏ và biết phấn đấu hơn cho tương lai”.

 Có thể thấy, công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục TTN VPPL được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, giúp đỡ nhiều TTN càn quấy từ bỏ con đường sai trái, vươn lên làm lại cuộc đời. Trong năm 2015, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức cảm hóa được 435/472 đối tượng TTN VPPL và có biểu hiện VPPL. Đồng thời, đã giới thiệu việc làm, hỗ trợ công cụ sản xuất cho 180 đối tượng, công nhận tiến bộ và kết nạp vào tổ chức Đoàn, Hội 50 đối tượng. Cuối năm 2015, BTV Tỉnh đoàn thăm và trao kinh phí hoạt động cho 12 CLB cảm hóa, giáo dục TTN tiêu biểu trên địa bàn. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các CLB, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng TTN VPPL và có biểu hiện VLPL để định hướng, giáo dục.

Thời gian tới, BTV Tỉnh đoàn tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành hữu quan trong thực hiện công tác cảm hóa, giáo dục TTN. Đồng thời, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn duy trì và nhân rộng các mô hình cảm hóa, giáo dục TTN VPPL nhằm thu hút nhiều TTN chậm tiến tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng, Qua đó, phát huy được vai trò nồng cốt của tổ chức Đoàn, Hội trong công tác phòng, chống TTN VPPL, góp phần kéo giảm tình hình VPPL trong TTN, xây dựng môi trường tốt và lành mạnh để TTN làm việc và cống hiến sức trẻ cho xã hội.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn