Cựu chiến binh Nguyễn Thị Khoa hết mình cống hiến phụng sự quê hương

Cập nhật ngày: 17/11/2020 05:42:50

Dù tuổi cao nhưng với ý chí, nghị lực và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được giáo dục, rèn luyện, thử thách trong chiến đấu và công tác, bà Nguyễn Thị Khoa (62 tuổi), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cao Lãnh luôn thực hiện tốt vai trò “đầu tàu” để thúc đẩy phong trào đi lên, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.


Bà Khoa tại lễ bàn giao nhà cho hội viên cựu chiến binh

Qua hơn 36 năm tham gia cách mạng, bà Nguyễn Thị Khoa luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao. Bà luôn quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự xã hội ở địa phương; cùng với tổ chức Hội triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Bà Khoa quan niệm: “Một khi đã làm thì phải làm hết sức, hết lòng, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành như lời Bác Hồ dạy”.

Nói là làm, vào đầu năm 2018, bà Khoa bắt đầu khởi nghiệp ở tuổi U60 với mô hình làm dưa chua từ một số tài nguyên bản địa tại địa phương như: ngó lục bình, trái sung, cọng sả. Hiện những sản phẩm dưa chua của cơ sở Út Khoa được nhiều người ưa thích. Trung bình mỗi năm, cơ sở cung ứng ra thị trường trên 2.000 sản phẩm, thu lợi nhuận về cho gia đình trên 12 triệu đồng và giúp cho hơn 5 lao động nông thôn có việc làm ổn định.

Bà Khoa còn được bầu làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ những người sản xuất, kinh doanh vì trách nhiệm cộng đồng của huyện. Dù trở ngại về tuổi tác, sức khỏe nhưng bà Khoa vẫn vững bước đi lên, tiếp tục hành trình nêu gương sáng, sống trọn nghĩa, vẹn tình khi bắt đầu tham gia Hội Doanh nhân CCB tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Hội. Đến cuối năm 2019, bà Khoa tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo huyện thành lập Chi hội Doanh nhân CCB huyện Cao Lãnh với 12 thành viên và đang tiếp tục vận động anh, em doanh nhân CCB và cựu quân nhân tham gia phát triển kết nối tiêu thụ sản phẩm trái cây như: xoài, mít, chanh không hạt, hoa kiểng...

Những nỗ lực trong công tác Hội của bà Khoa góp phần đưa phong trào CCB của huyện Cao Lãnh luôn đạt kết quả cao. Bản thân bà Nguyễn Thị Khoa vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý như: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Hai, Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; Chiến sĩ quyết thắng Quân khu và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; được biểu dương tại chi bộ 40 lượt và 5 lần cấp huyện, 1 lần cấp tỉnh tổ chức từ khi có Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 đến nay.

Thành Sơn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn