Phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020

Cập nhật ngày: 15/11/2020 17:51:30

ĐTO - Sáng ngày 13/11, tại Khu Du lịch Mỹ Trà (phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới (BĐG) và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020 và tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về BĐG giai đoạn 2016 - 2020.


Thừa ủy quyền của UBND, ông Bùi Thành Nhơn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020

Tại buổi lễ, ông Bùi Thành Nhơn – Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu phát động “Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. “Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia đồng bộ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân, đặc biệt, nam giới phải là lực lượng nòng cốt, đồng hành cùng các cơ quan chức năng và cộng đồng trong thực hiện mục tiêu BĐG. Qua đó, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững.

Chương trình cũng thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai thực hiện đồng bộ và bước đầu đạt những kết quả quan trọng. UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về BĐG cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra; lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội được quan tâm. Nổi bật, giai đoạn 2016 – 2020 tỷ lệ lao động nữ được giải quyết việc làm hàng năm chiếm 48,33% (vượt chỉ tiêu đề ra); tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề (từ trung cấp trở lên) hàng năm chiếm 39,3% (kế hoạch là 25%). Ước thực hiện đến năm 2020, có 98% nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện, tư vấn tâm lý, pháp lý, hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân của bạo lực gia đình...

Dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 10 cá nhân, 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BĐG giai đoạn 2016 – 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 200 cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật BĐG, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2020.

NHẤT MAI

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn