Đảm bảo an ninh trật tự địa phương với nhiều mô hình hiệu quả

Cập nhật ngày: 03/04/2015 13:44:17

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an (CA) phường 6, TP.Cao Lãnh đã thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình.

Tổ tuần tra chia nhỏ địa bàn chuẩn bị đi tuần tra đêm

Trên địa bàn phường 6 có hơn 374 cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ với khoảng 5.172 phòng; có Trường Đại học Đồng Tháp, Bến phà Cao Lãnh... Vì vậy, tình hình tội phạm, thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng và tệ nạn xã hội (TNXH) khá phức tạp, đáng chú ý là nạn trộm cắp. Tháng 8/2013, CA phường tham mưu Đảng ủy xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện mô hình “Chia nhỏ địa bàn quản lý ANTT ở cơ sở” mà trọng tâm là ở khóm 5 và 6. Hai khóm này được tuần tra luân phiên mỗi đêm (từ 19 giờ đến 4 giờ sáng), chia 2-3 ca/đêm. Tùy theo tình hình, có thể tổ chức tuần tra cả ban ngày. Đối với các khóm còn lại thì tuần tra 1-2 đêm/tuần. Lực lượng tham gia tuần tra gồm: Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố, CA phường. Đồng chí Bí thư chi bộ khóm là người trực tiếp chỉ đạo, quản lý ca trực... CA TP.Cao Lãnh phân công 16 cán bộ chiến sĩ cùng tham gia tuần tra.

Hơn 1 năm qua, mô hình “Chia nhỏ địa bàn quản lý ANTT ở cơ sở” đã phát huy hiệu quả: giải tán 54 vụ với 187 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; 39 điểm đánh bài ăn thua bằng tiền; 3 trường hợp học sinh tụ tập đánh nhau; hòa giải thành trên 45 vụ mâu thuẫn nhỏ trong gia đình và khu dân cư; phát hiện bắt, chuyển CA phường 9 vụ, 11 đối tượng trộm cắp... Theo Trung tá Nguyễn Nhật Trường - Trưởng CA phường 6, từ khi thực hiện mô hình, tình hình ANTT đã được kiềm chế, kéo giảm. Công tác này giúp CA nắm được diễn biến hoạt động của các loại đối tượng, nhất là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Từ đó, CA phường chủ động tham mưu cấp trên, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và TNXH.

Do xảy ra nhiều vụ mất trộm trong các nhà trọ sinh viên (SV), năm 2013, CA phường 6 đã xây dựng kế hoạch và phối hợp thực hiện mô hình “3 phòng, 3 quản” (phòng ngừa tội phạm trong cơ sở nhà trọ; phòng ngừa TNXH trong cơ sở nhà trọ; phòng ngừa không để tội phạm xâm nhập vào nhà trọ; quản lý chặt chẽ các nhà cho thuê trọ; quản lý tài sản của chủ hộ cho thuê trọ; quản lý tài sản cá nhân và người ở chung phòng trọ). CA phường mời 247 cơ sở nhà trọ SV (từ 5 phòng trở lên) triển khai thực hiện “3 phòng, 3 quản”; hướng dẫn hình thức đăng ký cho các cơ sở và người thuê trọ để lập hồ sơ theo dõi, quản lý. Từ tháng 12/2013 đến nay, CA phường phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp kiểm tra, khảo sát được hơn 368 lượt cơ sở nhà trọ. Qua đó, đã nhắc nhở, tuyên truyền các cơ sở và SV về việc đăng ký tạm trú; phòng, chống và tố giác tội phạm, TNXH; vệ sinh môi trường; phòng, chống cháy nổ... Các cơ sở đã xây dựng nội quy nhà trọ, đăng ký thực hiện “3 phòng, 3 quản”, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, TNXH và kịp thời phản ánh với CA phường các vấn đề liên quan đến ANTT. Nhiều chủ cơ sở nhà trọ có ý thức xây dựng hàng rào bảo vệ, có người quản lý, lắp đặt hệ thống camera quan sát nhằm phát hiện đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội.

Với sự quyết tâm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm thông qua nhiều mô hình hiệu quả, tình hình ANTT trên địa bàn phường 6 được đảm bảo. Đặc biệt là đã hạn chế được tình trạng mất trộm tại nhà trọ SV.

NHỰT AN

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn