Bình Hàng Tây

Đạt nhiều kết quả trong công tác dân số

Cập nhật ngày: 16/05/2016 13:37:37

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, trong 5 năm qua, nhận thức người dân về chính sách DS-KHHGĐ đã thay đổi theo hướng tích cực; tỷ số giới tính khi sinh được kiềm chế qua từng năm và đang ở ngưỡng lý tưởng; tỷ lệ các cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại đạt cao;...


Cán bộ chuyên trách dân số xã đến tận nhà hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe thai kỳ cho chị em phụ nữ

Kết quả nổi bật trong công tác dân số của địa phương là đã làm thay đổi nhận thức người dân. Nếu như trước đây, đa số người dân quan niệm sinh con đông cho vui nhà vui cửa hay làm nghề nông, sinh nhiều để có thêm lao động,... thì nay những tư tưởng đó đã gần như không còn. Gia đình chị Lê Thị Diễm Huyền ngụ ấp 3, tương đối khá giả, nên việc sinh con thứ 3 hoàn toàn có khả năng nhưng chị và chồng quyết định dừng lại ở 2 con. Chị Huyền chia sẻ: “Theo tôi, sinh con ra không chỉ lo cho chúng đầy đủ về vật chất mà còn phải dành thời gian dạy bảo để con phát triển toàn diện cả về thể lực lẫn trí lực, nên tôi quyết định dừng lại ở 2 con để có thời gian chăm sóc và nuôi dạy chúng tốt hơn. Hơn nữa, tôi cũng được biết việc sinh con thứ 3 là vi phạm chính sách DS-KHHGĐ”.

Cô Nguyễn Kim Thạnh - cán bộ chuyên trách dân số xã cho biết: “Bây giờ, bà con trong xã rất quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hầu hết chị em trong xã khi mang thai đều đến Trạm y tế xã hay các cơ sở y tế trên địa bàn huyện để khám thai định kỳ và nhờ tư vấn chế độ ăn uống, nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé”. Mang thai hơn 6 tháng, chị Nguyễn Thị Mai Thảo cho biết: “Tôi đã khám sàng lọc trước sinh ở tháng thứ 3 thai kỳ. Bác sĩ bảo thai bình thường, tôi mừng lắm. Khám như vậy, bác sĩ có thể phát hiện những bất thường của thai nhi còn trong bụng mẹ để có những biện pháp can thiệp kịp thời, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, bình thường sau khi sinh”.

Chính những thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân mà công tác dân số của xã đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Từ năm 2011 đến nay, xã vận động được 703 ca triệt sản; tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 4,84% giảm còn 2,65%; tỷ số giới tính khi sinh đạt mức lý tưởng 104 nam/100 nữ (2015), trong khi năm 2011 tỷ số này của xã lên tới 112 nam/100 nữ; tỷ lệ các cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại cũng đạt trên 80%;...

Một trong những yếu tố quyết định thành công trong công tác DS-KHHGĐ của xã là công tác tuyên truyền. Những năm qua, công tác vận động, tuyên truyền ở xã được tổ chức theo nhóm, tư vấn trực tiếp tại các hộ và luôn tranh thủ lồng ghép trong các buổi họp nhóm, tổ, câu lạc bộ của các đoàn thể. Đội ngũ cộng tác viên (CTV) trực tiếp phát tài liệu, tờ rơi cho các đối tượng đang trong độ tuổi sinh đẻ để cung cấp kiến thức CSSKSS. Ngoài việc tuyên truyền, vận động, đội ngũ CTV dân số xã còn theo dõi, nắm tình hình biến động dân số trong khu vực cũng như việc cập nhật thông tin, số liệu báo cáo thường xuyên. Rà soát các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa thực hiện các biện pháp tránh thai để tuyên truyền, vận động...

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn