Xử lý nghiêm tình trạng uống rượu say khi tham gia giao thông

Cập nhật ngày: 13/05/2016 14:12:05

Điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia là một trong những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT). Dù đã được tuyên truyền, cảnh báo, xử lý vi phạm, nhưng tình trạng người uống rượu say điều khiển phương tiện vẫn xảy ra.


Lực lượng chức năng tuần tra đêm phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông

Địa điểm quanh Khu liên hợp Thể dục thể thao (TP.Cao Lãnh) được nhiều người chọn làm điểm ăn, nhậu từ bình dân đến cao cấp. Trước đây, khu vực này chủ yếu bán nước mía trên vỉa hè, nhưng giờ hàng chục hàng quán mọc lên. Hàng quán ở đây phục vụ nhiều thành phần, từ lao động phổ thông đến cán bộ, công chức, viên chức (CB,CCVC). Người có tiền vào quán sang, người ít tiền, lao động phổ thông ngồi quán cóc lai rai. Phần nhiều người đến đây đều uống rượu, bia, đi bằng xe gắn máy. Tiệc tàn, càng về khuya, những người từ các quán đổ về các ngã đường, chếch choáng hơi men, lái xe loạng choạng. Để tránh công an tuần tra, nhiều người say chọn ngã rẽ vào những tuyến đường nhỏ.

Trên tuyến quốc lộ 30, tầm 23 giờ đến 0 giờ, không ít người điều khiển xe máy khi trong người có rượu, bia, không chạy nép vào lề, chạy chiếm luôn phần làn đường xe ô tô. Đối với cánh tài xế xe tải, xe khách, việc uống rượu trước khi ôm vô lăng cũng không ngoại lệ. Một số người vẫn có thói quen tụ tập lai rai với anh em, bạn bè. Có những tiệc rượu kéo dài từ 7 giờ tối đến 1 - 2 giờ sáng, rồi đến khoảng 3 giờ sáng, khi xe lên tài là tài xế ôm vô lăng chạy như thường, dù biết uống rượu say là nguy hiểm.

Chấn chỉnh tình trạng uống rượu say điều khiển phương tiện, ngày 15/3/2016, Công an tỉnh đã mở chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển mô tô, xe máy trong toàn tỉnh. Chuyên đề này được Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Tại TP.Cao Lãnh, Công an thành phố đã mở các đợt tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Lý Thường Kiệt, Điện Biên Phủ, Phạm Hữu Lầu... và các tuyến đường giao thông nông thôn để kiểm tra, nhắc nhở, xử lý người tham gia giao thông. Công an huyện Tháp Mười cũng tuần tra trên các tuyến đường tỉnh lộ, đường nội ô khu vực thị trấn Mỹ An; tuyên truyền luật giao thông đến người dân thông qua việc sử dụng màn ảnh lắp đặt tại khu vực chờ cấp biển số xe, bằng loa phóng thanh trên các tuyến đường chính, đường giao thông nông thôn.

Theo Công an tỉnh, từ ngày 1/3 đến ngày 12/4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đã phát hiện, xử lý hơn 500 trường hợp người vi phạm nồng độ cồn; thời gian vi phạm từ 18 - 23 giờ; nghề nghiệp của người vi phạm là những người mua bán, làm thuê, làm ruộng; địa điểm vi phạm tại khu vực nội ô, thành phố, thị xã, thị trấn (những địa bàn này thường có nhiều nhà hàng, quán nhậu). Qua đó đã xử lý tước giấy phép lái xe (2 tháng) tạm giữ phương tiện của gần 500 trường hợp vi phạm, số tiền xử phạt hơn 1 tỷ đồng.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Bảnh - Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh cho biết: “Mục đích của chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông trong nhân dân, góp phần hạn chế, kéo giảm TNGT do người điều khiển mô tô, xe máy có sử dụng rượu, bia gây ra. Quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn như: một số người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, có thái độ, hành vi, lời nói cản trở, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ; có những trường hợp người vi phạm quá say rượu nên không còn kiểm soát được hành vi như: đi không vững, ngã, nằm tại vị trí kiểm tra. Những tình huống trên đều có hình ảnh ghi lại diễn biến quá trình vi phạm của người điều khiển phương tiện để xử lý theo quy định...”.

Chủ động phòng ngừa, kéo giảm TNGT trên địa bàn, đặc biệt là những vụ việc liên quan đến sử dụng rượu, bia, ngoài công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của công an, thanh tra giao thông, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, huyện, thị xã, thành phố cũng đã có văn bản quy định đối với CB,CCVC. Theo đó, CB,CCVC vi phạm giao thông, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông sẽ bị xử lý theo quy định. CB,CCVC làm cam kết không vi phạm khi tham gia giao thông. Các hội đoàn thể địa phương cũng vận động hội viên không vi phạm quy định về an toàn giao thông, không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Về phía Công an tỉnh, tiếp tục phối hợp với cơ quan truyền thông, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác hại của rượu, bia, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn