Tân Bình

Đạt nhiều kết quả trong huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 11/03/2016 13:07:47

“Một trong những yếu tố chính mang đến thành công trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã là làm tốt công tác vận động, huy động sức dân. Bởi xây dựng NTM là nhiệm vụ lâu dài với khối lượng công việc khổng lồ, kinh phí đầu tư lớn, nếu không biết vận dụng sức mạnh trong dân thì không thể thành công”. Đây là chia sẻ của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã Tân Bình, 1 trong 2 xã của huyện Thanh Bình về đích NTM cuối năm 2014.


Tuyến đường đan của xã Tân Bình được người dân đóng góp ngày công lao động

Kết quả của việc làm tốt công tác huy động sức dân, trong hơn 4 năm xây dựng NTM, Tân Bình huy động tổng nguồn vốn trên 153 tỷ đồng để đầu tư thực hiện các công trình. Trong đó, người dân đóng góp trên 27 tỷ đồng gồm: tiền mặt, đất đai, vật kiến trúc, ngày công lao động,... để phát triển giao thông nông thôn.

Để đạt được kết quả trên, mỗi việc làm, dự án, công trình trước khi thực hiện, chính quyền và các đoàn thể xã đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu, sau đó mới tiến hành trưng cầu ý kiến để người dân tham gia bàn thảo và giám sát chặt chẽ. Thế nên, mỗi công trình, dự án của xã đều có vai trò, tiếng nói, phần việc của nhân dân.

Từ đó, Tân Bình rất được lòng dân trong xây dựng NTM, người góp công, người góp của trong sự tự nguyện, nhiệt tình. Điển hình như chú Nguyễn Công Danh (ngụ ấp Tân Hội) đã gác lại việc nhà, đóng góp trên 3 tháng ngày công để cùng bà con làm đường đan ấp Tân Hội dài 1,3km và ấp Tân Phú B dài 5,2km. Chú còn đứng ra vận động bà con đóng góp gạo, rau, củ, quả,... lo cơm, nước cho bà con tham gia làm đường. Chú Danh chia sẻ: “Nhà nước đã đầu tư cho mình nguyên vật liệu là quí rồi, mỗi người một tay cùng nhau làm. Làm như vậy không những giảm chi phí mà chất lượng công trình cũng được đảm bảo. Nghĩ đến cùng thì người hưởng lợi từ các công trình này cũng là người dân chúng ta”.

Cùng suy nghĩ với chú Danh, chú Nguyễn Văn Đuội (ngụ ấp Tân Phú B) cũng đã hiến trên 500m2 đất để mở rộng, lót đan tuyến đường ấp Tân Phú B và xây dựng Trường Tiểu học Tân Bình 1. Chú Đuội cho biết: “Nhìn thấy mấy em, cháu đi học mùa mưa khó khăn mà không yên tâm. Từ lâu tôi luôn mong có được con đường đan để bà con đi lại thuận tiện, nên khi biết làm đường là tôi mạnh dạn tự nguyện hiến đất để làm. Vả lại, tôi cũng là cán bộ về hưu, mình phải tiên phong thực hiện phong trào của địa phương”.

Ông Phan Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Tân Bình cho biết: “Trong quá trình xây dựng NTM, thực tế cho thấy huy động nguồn lực đúng quy trình, đúng đối tượng, công khai, dân chủ thì sẽ được người dân tín nhiệm và quá trình xây dựng NTM sẽ dễ dàng hơn. Mấu chốt, cốt lõi và quyết định trong công tác huy động nguồn lực xây dựng NTM là việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân một cách đúng mục đích, đúng đối tượng, minh bạch, công khai và hiệu quả. Có như vậy mới tạo niềm tin, sức mạnh gắn kết trong quần chúng nhân dân”.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn