Xã Tân Nghĩa

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp

Cập nhật ngày: 15/07/2016 10:14:34

ĐTO - Tái cơ cấu nông nghiệp là một trong những đề án lớn của tỉnh. Thời gian qua, Đảng ủy xã Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh) tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đề án tại địa phương bước đầu giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích canh tác, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên.


Đa số diện tích lúa ở xã Tân Nghĩa được tưới tiêu bằng trạm bơm điện

Xác định lúa là ngành hàng chủ lực trong việc tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương, Đảng ủy xã Tân Nghĩa quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 2 hợp tác xã (HTX) và 14 tổ hợp tác. Các HTX đều kiện toàn, củng cố, chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, chất lượng hoạt động nâng lên, điển hình là HTX dịch vụ nông nghiệp số 2 Tân Nghĩa. Đồng chí Lê Trung Đông - Bí thư Đảng ủy xã Tân Nghĩa cho biết: Ở HTX dịch vụ nông nghiệp số 2 Tân Nghĩa, đồng chí Bí thư chi bộ ấp kiêm Giám đốc HTX nên trong công tác lãnh đạo, điều hành thuận tiện, có hiệu quả.

Hiện HTX này phục vụ nước tưới tiêu trên 330ha; nước sinh hoạt cho 275 hộ. Thời gian tới sẽ khai trương dịch vụ làm đất. Đồng chí Nguyễn Văn Út Em - Bí thư Chi bộ ấp 1, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp số 2 Tân Nghĩa thông tin: “Đảng viên của chi bộ có đất trồng lúa trong khu vực HTX đều gương mẫu tham gia. Từ ngày có HTX, việc tưới tiêu của nông dân thuận lợi hơn; xuống giống đồng loạt, đúng lịch thời vụ. Nông dân có ý thức sử dụng các giống lúa có chất lượng cao. Năng suất lúa có thể tăng từ 20-30% so với trước”.

Nông dân Nguyễn Văn Coi ở ấp 1, xã Tân Nghĩa (có gần 1,5ha ruộng) bày tỏ sự phấn khởi và hài lòng khi nói về HTX dịch vụ nông nghiệp số 2 Tân Nghĩa: “Có HTX phục vụ nước tưới tiêu nên giờ làm ruộng khỏe lắm, không phải thức đêm canh nước để bơm vào ruộng. Năng suất lúa tăng, giảm chi phí, nhẹ công chăm sóc. Lúc còn bơm tưới cá nhân, tôi làm lúa trúng lắm thì cũng 900kg/công (1.300m2), giờ được hơn 1 tấn”.

Đa số diện tích lúa ở Tân Nghĩa đều có đê bao bảo vệ, bơm tưới bằng trạm bơm điện. Đến nay, diện tích sản xuất ăn chắc 3 vụ/năm là gần 2.000ha (chiếm 98% tổng diện tích). Năm 2015, toàn xã xuống giống hơn 5.600ha lúa (đạt 110,5% so với kế hoạch). Sản lượng lúa hàng năm gần 37.300 tấn. Từ đầu năm 2016 đến nay, đã liên kết tiêu thụ được 65ha lúa. Một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả thì chuyển sang trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày. Địa phương chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm... Tân Nghĩa có thu nhập bình quân đầu người trên 29 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo cuối năm 2015 (theo tiêu chí cũ) giảm còn hơn 5%.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã rất quan tâm lãnh đạo, duy trì và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt, nhất là tiêu chí thu nhập, hộ nghèo và môi trường... Theo đồng chí Lê Trung Đông, để góp phần nâng cao tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, năm 2016, Đảng ủy xã Tân Nghĩa phát động cán bộ, công chức, đảng viên đóng góp tiền (từ 100 - 300 ngàn đồng/người) được trên 30 triệu đồng. Số tiền này sẽ cho hộ cận nghèo, kinh tế khó khăn mượn để mua bảo hiểm y tế.

Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã Tân Nghĩa đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ quan tâm thực hiện việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát; củng cố, duy trì sự đoàn kết, thống nhất nội bộ Đảng... Đảng bộ xã Tân Nghĩa nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn