Gia đình ông Phan Thành Đông vượt khó nuôi dạy con

Cập nhật ngày: 14/07/2016 09:10:02

ĐTO - Sinh ra và lớn lên trong gia đình đông anh em, không được học hành nhiều nhưng ông Phan Thành Đông (SN 1967) ngụ ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng, huyện Lai Vung luôn ý thức việc học là quan trọng nên cố gắng cho các con ăn học, mong sao con có nghề nghiệp ổn định.


Gia đình ông Phan Thành Đông

Ông Đông có tất cả 6 người con. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông làm nhiều nghề để nuôi các con. Khởi nghiệp bằng nghề làm lúa vào những năm 1980. Dù canh tác lúa thường hay bị mất mùa nhưng ông vẫn kiên trì. Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình, ông Đông và vợ lại nuôi heo, làm bột... Để có tiền nuôi con ăn học, ông Đông làm việc cật lực, không quản ngày đêm. Vợ ông cũng chăn nuôi thêm gà, vịt bán lấy tiền xoay sở trong gia đình. Ông Đông chia sẻ: “Trước đây, cha mẹ tôi cũng nghèo nên tôi học ít. Sau này, tôi nhận thấy phải cho con học trước hết là biết chữ để tính chuyện làm ăn, còn học được nghề thì càng tốt nên tôi cố gắng làm lụng để lo cho các con”.

Không phụ lòng cha mẹ, các con của ông Đông luôn ý thức, chăm chỉ học tập và đạt thành tích tốt. Đó chính là niềm khích lệ tinh thần lớn đối với vợ chồng ông Đông. Rồi lần lượt, 6 người con của ông học đến lớp 12 và đậu tốt nghiệp nhưng vì gia đình còn khó khăn nên các con lớn của ông quyết định không chọn ngành nghề mà bắt đầu lập nghiệp bằng cách làm kinh tế. Riêng người con trai út của ông có ước mơ chọn nghề giáo viên nên gia đình đã đầu tư cho học đại học.

Hiện tại, các con của ông Đông đã có gia đình, sự nghiệp ổn định, người làm kinh tế cũng có cơ ngơi khá giàu. Riêng người con út đã học tới thạc sĩ và đang giảng dạy tại Trường THPT Lai Vung 2. Những ngày cuối tuần, các con, cháu của ông thường sum họp tại nhà ông để trò chuyện, nghe ông dạy bảo những điều hay lẽ phải ở đời. Ông thường dạy các con phải biết sống chan hòa, yêu thương; phải cố gắng lập nghiệp để làm gương cho con cái;... Về phần cháu nội, cháu ngoại, ông khuyên cố gắng học tập thật giỏi để có ích cho bản thân sau này. Ông cũng chuẩn bị những phần bánh kẹo thưởng cho các cháu học giỏi vào cuối mỗi năm học để khuyến khích tinh thần. Ông Đông nói: “Tôi luôn răn dạy các con, cháu của mình phải sống tốt, biết kính trên nhường dưới, hiếu thảo với ông bà,... rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội”.

Ở tuổi 76, nhưng ông Đông rất tích cực trong các hoạt động xã hội tại địa phương. Các buổi sinh hoạt tổ, ấp, ông đều có mặt đầy đủ. Những công trình cầu, đường trong ấp Hòa Ninh hoặc ấp lân cận, ông đều đến tham gia làm những công việc phù hợp với sức mình. Vào những dịp cúng đình trong xã, ông chủ động đến phụ trang trí, cắm hoa,... Với hàng xóm, ông Đông tích cực tuyên truyền, vận động bà con sống đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Với những đóng góp tích cực cho địa phương, UBND xã Long Thắng tặng cho gia đình ông Đông nhiều Giấy khen trong công tác từ thiện xã hội, gia đình văn hóa 15 năm liền và được UBND huyện tặng Giấy khen trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Đặc biệt, năm 2016 gia đình ông Đông được huyện chọn là gia đình tiêu biểu tham dự hội nghị tuyên dương gia đình tiêu biểu do tỉnh tổ chức.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn