Dễ mất trộm như điện thoại di động, máy tính bảng

Cập nhật ngày: 30/09/2016 11:08:19

Dễ lấy, dễ cất giấu, dễ tiêu thụ... đó là nguyên nhân vì sao điện thoại di động, máy tính bảng được nhiều đối tượng trộm nhắm tới. Chúng lấy trộm cả ban ngày lẫn ban đêm, từ thành thị cho đến nông thôn, ở các cửa hàng kinh doanh cho đến tận trong nhà, bất chấp hậu quả... hễ thấy có người lơ là, mất cảnh giác thì chúng ra tay.

Có những vụ việc, các đối tượng lợi dụng nhà dân không người trông coi, cửa, rào chắn thiếu an toàn rồi đột nhập vào. Dù là vào thời điểm ban ngày, Lê Thanh Phú Tài (SN 2001) vẫn liều lĩnh leo vào quán cơm của anh Đỗ Thanh Phú ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. Sau khi lục lọi khắp nhà, Tài lấy 2 máy tính bảng và hơn 1 triệu đồng tiền mặt.

Các cửa hàng kinh doanh, đặc biệt là cửa hàng kinh doanh điện thoại di động luôn nơm nớp nỗi lo mất trộm. Vì chỉ cần một phút sơ sẩy là những chiếc điện thoại, máy tính bảng sẽ nằm gọn trong tay kẻ cắp. Kẻ trộm thường sử dụng đủ mọi chiêu trò như giả vờ hỏi lung tung nhiều mặt hàng, giả vờ là người tiếp thị sản phẩm, đánh lạc hướng người bán hàng rồi lấy trộm... Với những kẻ gian manh này, nếu người bán hàng thiếu đề cao cảnh giác, mất tập trung thì không riêng gì điện thoại di động, máy tính bảng mà những tài sản khác như tiền, hàng hóa khác sẽ bị “bốc hơi”.

Tại cửa hàng Tiến Thành thuộc thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, ông Trương Đình Tuyên - chủ cửa hàng không mảy may nghi ngờ người thanh niên đến sửa chữa điện thoại di động. Trong lúc vợ chồng ông Tuyên trao đổi với khách hàng khác, người thanh niên liền ra tay lấy trộm rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ngày hôm sau, đối tượng này tiếp tục đến cửa hàng và lợi dụng lúc ông Tuyên chép nhạc vào điện thoại cho mình thì đối tượng sử dụng chiêu thức cũ. Chỉ trong phút chốc, 2 điện thoại di động đã nằm gọn trong người kẻ trộm, ông Tuyên vẫn không phát hiện ra kẻ gian. Sau khi trình báo với lực lượng chức năng, quá trình truy xét, Công an huyện Lai Vung phát hiện đối tượng Lê Quang Duy (SN 1999, ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung) là người đã gây ra 2 vụ trộm liên tiếp tại cửa hàng của ông Tuyên, lấy đi 3 điện thoại di động và 1 máy tính bảng. Tiếp tục điều tra mở rộng, Duy khai nhận ngày 7/8/2016 đã lấy trộm 3 điện thoại di động ở cửa hàng Phước Nguyên thuộc khóm 1, thị trấn Lai Vung.

Một số đối tượng còn lợi dụng sự quen biết với người bị hại để thực hiện hành vi trộm điện thoại di động, máy tính bảng. Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1991) ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ vốn là bạn của Lê Thị Diễm Trinh ngụ huyện Châu Thành (Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Mộng Cầm ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cùng ở trọ tại phường An Hòa, TP.Sa Đéc. Ngày 1/8/2016, Trinh và Cầm đi làm về để điện thoại trong phòng trọ. Thấy bạn ngủ say, Hùng lấy 2 điện thoại Iphone 5S và Iphone 5SE đem cầm lấy tiền tiêu xài.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP.Sa Đéc xảy ra 18 vụ trộm cắp tài sản với 32 đối tượng, trong đó đã có 4 vụ, 7 đối tượng chuyên trộm cắp điện thoại di động, máy tính bảng và máy laptop. Loại tội phạm này ngày càng trẻ hóa về độ tuổi và phương thức, thủ đoạn ngày một tinh vi, táo bạo hơn. Vì vậy, để phòng ngừa loại tội phạm này, người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác.

Thanh Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn