Điểm hẹn của những tấm lòng thiện nguyện

Cập nhật ngày: 06/12/2016 11:35:51

ĐTO - Từ khi đi vào hoạt động (năm 2014), Tổ tầm dược Liên Hoa (ấp K9, xã Phú Đức, huyện Tam Nông) là địa chỉ tin cậy, cấp miễn phí các vị thuốc cho các nhà thuốc y học cổ truyền trong và ngoài huyện.


Thành viên Tổ tầm dược Liên Hoa với công việc sơ chế thuốc

Trong suốt 3 năm qua, các thành viên của Tổ tầm dược Liên Hoa tích cực đi sưu tầm và sơ chế các vị thuốc nam. Hằng ngày, họ rong ruổi khắp nơi trên địa bàn huyện Tam Nông để tìm và sưu tầm cây thuốc quý. Hiện Tổ tầm dược có khoảng 70 thành viên, trong đó các thành viên nam, có sức khỏe thì đi tìm cây thuốc, còn chị em phụ nữ, người lớn tuổi sẽ phụ trách việc bào, gọt, phơi khô thuốc rồi đóng gói cẩn thận. Thuốc họ làm ra đa phần để cung cấp cho các nhà thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

Chúng tôi có mặt tại Tổ tầm dược Liên Hoa vào những ngày cuối tháng 11. Dù đã giữa trưa nhưng không khí làm việc ở tổ hết sức khẩn trương. Các cô, chú cho biết, tranh thủ sơ chế xong mớ thuốc vừa mới sưu tầm được, nếu không cây thuốc sẽ bị úng, mất tác dụng trị bệnh. Cô Phan Thị Vân ngụ ấp K9, xã Phú Đức, thành viên Tổ tầm dược Liên Hoa cho biết: “Công việc hằng ngày của chúng tôi là bào, gọt và phơi thuốc. Mấy anh nam thì vất vả hơn, phải đi suốt ngày để tìm thuốc quý. Công việc dù có tốn công nhưng chúng tôi tình nguyện làm vì nó có thể giúp được nhiều người bệnh. Thuốc phơi xong, chúng tôi cho vào bao, rồi nhà thuốc nào cần thì mình cho”.

Không những sưu tầm thuốc nam, những thành viên của Tổ tầm dược còn tự nguyện trồng thuốc tại nhà để cung cấp khi các nhà thuốc có nhu cầu. Hơn 1 năm nay, đã có hơn 5.000m2 đất được trồng các vị thuốc như: vong nem, chòi mòi, diệp hạ châu, gáo vàng, nhãn lòng... Chú Nguyễn Văn Vũ - thành viên Tổ tầm dược Liên Hoa là người tự nguyện trồng thuốc với diện tích lớn nhất, trên 1.000m2 đất. Chú Vũ chia sẻ: “Trong cuộc sống, tôi tâm niệm không có gì quý hơn là làm công đức. Do vậy, tôi tự nguyện tham gia tổ đi tìm thuốc chữa bệnh cho người nghèo. Thấy diện tích thuốc ngày càng ít không đủ nhu cầu nên tôi quyết định xin giống về trồng trên diện tích đất nhà. Trồng được thuốc giúp cho bà con nghèo cải thiện sức khỏe, bệnh tật, tôi cũng thấy mình làm được việc thiện”.

Với tấm lòng thiện nguyện mong muốn cứu người, hơn 70 thành viên trong Tổ tầm dược đều rất nhiệt tình trong công việc hằng ngày. Dù có nhiều cô chú hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng khi Tổ có cây thuốc sưu tầm về nhiều hoặc các nhà thuốc có yêu cầu thì họ sẵn sàng đến để sơ chế thuốc. Trung bình mỗi tháng, Tổ tầm dược Liên Hoa cung cấp khoảng 2,5 - 3 tấn thuốc nam các loại cho hơn 10 nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang. Ông Trần Văn Tiến - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Đức cho biết: “Những thành viên trong Tổ tầm dược Liên Hoa nói chung cũng còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, họ đều có tấm lòng thiện nguyện cao quý nên dành thời gian đến tổ phụ giúp việc tìm và sơ chế thuốc. Việc làm của họ đã góp phần giảm bớt gánh nặng tiền bạc, hỗ trợ điều trị bệnh cho người nghèo trên địa bàn. Chúng tôi đánh giá cao tấm lòng và trân trọng những việc làm cao quý của các thành viên trong Tổ”.

Là nơi hội tụ những tấm lòng thiện nguyện, Tổ tầm dược Liên Hoa đã góp phần giúp cho bệnh nhân nghèo vơi bớt phần nào nỗi lo về bệnh tật, chi phí chạy chữa. Mong rằng, các mạnh thường quân hãy cùng chung tay để hoạt động của Tổ ngày càng hiệu quả hơn.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn