HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN TAM NÔNG

Điểm sáng trong hoạt động nhân đạo xã hội

Cập nhật ngày: 30/01/2015 11:32:54

Dù tình hình kinh tế năm qua có khó khăn nhưng Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Tam Nông tiếp tục vận động được kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau để góp phần giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.


Căn nhà tình thương của ông Nguyễn Văn Đèo do Hội Chữ thập đỏ xã An Hòa góp phần xây dựng

Trong thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội đã vận động giúp đỡ bằng nhiều hình thức được 244 đối tượng, trị giá gần 545 triệu đồng. Hội vận động nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng hàng ngàn phần quà cho người nghèo; tặng 51 chiếc xe đạp và 35 chiếc xe lắc; trao 45 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; phối hợp vận động kinh phí để mổ mắt miễn phí cho 290 người; cấp hơn 125.600 suất cơm, cháo miễn phí tại các bệnh viện... Hội CTĐ huyện Tam Nông còn tham gia nhiều hoạt động khác như phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ mai táng khi người nghèo qua đời.

Bên cạnh đó, các Hội CTĐ cơ sở trong huyện tích cực vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện được 582 đơn vị máu (đạt 103% so với chỉ tiêu). Về Dự án “Ngân hàng bò”, Hội CTĐ huy động sự đóng góp của nhiều tập thể, cá nhân trong huyện với phương châm “Người địa phương chung tay giúp đỡ người địa phương”, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong nhân dân. Năm qua, Hội CTĐ các xã trong huyện vận động người dân địa phương đóng góp được hơn 236 triệu đồng, mua 13 con bò để trao cho hộ nghèo nuôi. Đặc biệt, Hội CTĐ đã vận động kinh phí, tổ chức sửa chữa và bắc mới 20 cây cầu; rải đá, lót đan 3km đường giao thông nông thôn; cất mới và sửa chữa 215 căn nhà tình thương.

Nổi bật trong công tác cất nhà cho người nghèo có thể kể đến là Hội CTĐ xã An Hòa. Chỉ tính riêng trong năm 2014, Hội CTĐ xã An Hòa đã cất được hơn 110 căn nhà tình thương, với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Hội không chỉ hoạt động trong xã mình mà còn giúp đỡ cho người dân ngoài địa phương. Ông Nguyễn Văn Đèo (SN 1963) ở ấp An Lợi, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự cho biết: “Tôi vừa được Hội CTĐ xã An Hòa, huyện Tam Nông hỗ trợ cất cho căn nhà tình thương trị giá 20 triệu đồng (gia đình góp thêm 7 triệu đồng). Có được ngôi nhà mới, vợ chồng tôi rất vui, an tâm làm ăn phát triển kinh tế gia đình”.

Bà Lê Thị Ánh Nguyệt - Chủ tịch Hội CTĐ huyện Tam Nông cho biết: Năm qua, Hội CTĐ huyện có nhiều thành tích trong công tác nhưng nổi bật nhất là vận động thực hiện các hoạt động nhân đạo xã hội, hiến máu tình nguyện và Dự án “Ngân hàng bò”. Hội CTĐ huyện đã tích cực quan hệ, kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Hội nhận được sự tài trợ thường xuyên của nhiều nhà hảo tâm ở TP.Hồ Chí Minh. Mỗi nhà tài trợ “chuyên” từng lĩnh vực như: xây cầu, cất nhà, tặng quà Tết hay cứu trợ mùa lũ lụt...

Tuy nhiên, muốn nhận được nhiều sự ủng hộ và mang tính lâu dài thì cần phải tạo được niềm tin đối với mạnh thường quân. Hội CTĐ chỉ giữ vai trò “cầu nối” và tạo điều kiện tốt nhất cho mạnh thường quân giúp đỡ đúng đối tượng. Hội không trực tiếp nhận tiền mặt hay quà mà hướng dẫn, giới thiệu để mạnh thường quân đến gặp gỡ, thăm hỏi và trao tặng cho người nghèo. Hội CTĐ huyện và các Hội cơ sở luôn minh bạch trong thu, chi các khoản tiền; làm sao để quà, tiền... đến đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Năm 2014, tổng trị giá các hoạt động nhân đạo xã hội của Hội CTĐ huyện Tam Nông là hơn 13 tỷ đồng, cao nhất so với các Hội CTĐ huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh. Qua đó, góp phần giúp đỡ nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện truyền thống “Tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc.

NHỰT AN

 

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn