Ban Bảo trợ nhân đạo TP.Sa Đéc

Điểm sáng về công tác từ thiện xã hội

Cập nhật ngày: 11/09/2015 10:59:04

Hơn 4 năm thành lập và hoạt động, Ban Bảo trợ nhân đạo TP.Sa Đéc đã chung tay cùng Nhà nước huy động các nguồn lực xã hội để giúp đỡ những người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.


Đại diện Ban Bảo trợ nhân đạo TP.Sa Đéc và nhà tài trợ đến thăm, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh tư liệu)

Các thành viên trong Ban Bảo trợ nhân đạo TP.Sa Đéc đã tích cực vận động các nhà hảo tâm đóng góp tiền, hiện vật; thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”; đặt thùng từ thiện ở chợ... Từ năm 2011 đến nay, tổng nguồn thu của Ban bảo trợ gần 2,15 tỷ đồng. Nhờ đó đã trợ giúp gạo hàng tháng cho hàng ngàn lượt người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa trên 250 căn nhà tình thương; chuyển viện miễn phí cho gần 270 lượt bệnh nhân; giúp đỡ nhiều trường hợp bệnh nhân nghèo; tặng quà cho người nghèo nhân dịp lễ, Tết; tổ chức chương trình “Hái hoa hy vọng” nhằm hỗ trợ vốn cho hộ nghèo... Tổng giá trị các hoạt động từ thiện nhân đạo xã hội trên là gần 2,1 tỷ đồng.

Anh Lê Minh Toàn (SN 1971) ngụ phường 2, TP.Sa Đéc bị sốt bại liệt, đi lại và nói năng rất khó khăn, không người thân, sống bằng nghề bán vé số. Anh lại bị bệnh nên số tiền ít ỏi anh tích góp được đều dồn hết vào việc chữa trị nên không còn vốn để lấy vé số bán. Nhận được đơn xin giúp đỡ của anh Toàn, Ban bảo trợ đã xét hỗ trợ 1 triệu đồng, giúp anh có việc làm, nuôi sống bản thân.

Đặc biệt, gần 1 năm nay, Ban Bảo trợ nhân đạo TP.Sa Đéc còn thành lập được Bếp ăn từ thiện xã hội để hỗ trợ cơm trưa miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, lao động thu nhập thấp... Theo bà Phạm Ngọc Định - Phó Trưởng Ban Bảo trợ nhân đạo TP.Sa Đéc, bếp ăn có 8 thành viên thường trực. Các thành viên của bếp ăn được tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm nên thức ăn ở đây đảm bảo vệ sinh. Trung bình mỗi ngày, bếp ăn từ thiện hỗ trợ khoảng 130 suất cơm chay miễn phí, trị giá hơn 1 triệu đồng.

Bà Phạm Ngọc Định chia sẻ kinh nghiệm: Để mô hình Ban bảo trợ nhân đạo hoạt động hiệu quả, phải làm tốt công tác vận động sự đóng góp của xã hội, tạo nguồn quỹ ổn định; các thành viên Ban bảo trợ, nhất là Ban thường trực phải là những người có tâm huyết làm từ thiện, có uy tín và một yếu tố không thể thiếu đó sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể.

Qua hơn 4 năm hoạt động, Ban Bảo trợ nhân đạo TP.Sa Đéc đã mang lại hiệu quả thiết thực, huy động được các nguồn lực xã hội, các chương trình trợ giúp cộng đồng, giúp đỡ những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng Nhà nước thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, Ban Bảo trợ nhân đạo TP.Sa Đéc đang gặp khó khăn về trụ sở hoạt động. Căn nhà - nơi hoạt động của Ban bảo trợ hiện tại là do một nhà hảo tâm cho mượn khoảng 3 năm nay. Thời gian gần đây, chủ nhà có ý định lấy lại để sử dụng vào mục đích riêng. “Điều mong muốn lớn nhất của tôi cũng như các thành viên trong Ban bảo trợ nhân đạo TP.Sa Đéc là có được trụ sở ổn định để an tâm làm công tác từ thiện nhân đạo” - bà Phạm Ngọc Định tâm sự.

Mô hình Ban Bảo trợ nhân đạo TP.Sa Đéc là một trong các mô hình trợ giúp nhân đạo mang tính bền vững được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao và nhân rộng trong toàn tỉnh. Vừa qua, Ban Bảo trợ nhân đạo TP.Sa Đéc đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn