Điểm tựa ấm áp nghĩa tình cho cựu giáo chức

Cập nhật ngày: 29/02/2016 12:39:16

Được thành lập từ năm 2005, Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh, các Hội CGC cơ sở luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên (HV), hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng mái ấm, thăm viếng, tương trợ động viên nhau khi hữu sự. Hội đã trở thành điểm tựa ấm áp nghĩa tình cho HV, chung tay đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).


Hội Cựu giáo chức tỉnh khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

 

Toàn tỉnh hiện có hơn 4.000 HV hội CGC. Ông Phạm Văn Trắc ngụ ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười từng là giáo viên trong thời chiến. Thời hòa bình, ông chuyên tâm làm vườn, ruộng, không tham gia hội, đoàn thể, nhưng khi được Hội CGC huyện Tháp Mười vận động tham gia vào Hội CGC cơ sở xã Thanh Mỹ, ông nhiệt tình tham gia. Khi tham gia Hội, ông Trắc cùng với Hội CGC huyện góp công xây nhà, xây dựng mộ của cô giáo liệt sỹ Trần Thị Bích Dung tại xã Thanh Mỹ. Ngoài ra, 1 HV CGC xã Mỹ Hòa cũng đã tiết kiệm đóng góp 200 triệu đồng để xây dựng cầu cho HS đến trường; một số HV khác còn dành tiền lương hưu giúp đỡ học sinh (HS) nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn.

Một số HV của Hội CGC còn tham gia Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Tổ hòa giải tại địa phương... Đội ngũ này đã tham gia tích cực vào việc vận động HS bỏ học trở lại lớp, phụ đạo HS yếu, kém, tổ chức tủ sách giáo khoa cho HS nghèo. HV Hội CGC các địa phương đã vận động mạnh thường quân giúp đỡ HS. Trong năm 2015, Hội CGC huyện Tháp Mười vận động cô Diệu Nguyên (Việt kiều Pháp) xây dựng 4 căn nhà giúp đỡ HS nghèo hiếu học tại thị trấn Mỹ An (1 căn), Đốc Binh Kiều (3 căn), mỗi căn trị giá 25 triệu đồng. Hội CGC TP.Sa Đéc duy trì tốt việc tổ chức bếp ăn khuyến học, giúp đỡ HS nghèo vượt khó đến trường. Từ năm 2010 đến nay, Hội đã hỗ trợ hơn 1.000 HS, với hơn 100.000 suất ăn miễn phí. Hội CGC huyện Thanh Bình, Châu Thành đã vận động nhà tài trợ tổ chức bếp ăn miễn phí cho HS ở xa trường học 2 buổi/ngày, đã giúp đỡ trên 1.000 lượt HS ăn trưa, giảm bớt khó khăn cho các em.

Xây nhà cho HV là việc được Hội CGC tỉnh, cơ sở quan tâm. Trong 10 năm, dù nguồn kinh phí eo hẹp, nhưng qua sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, Hội CGC tỉnh, cơ sở đã cất 38 mái ấm CGC, trị giá hơn 1 tỷ đồng; vận động Công ty Dệt may Nguyên Dung, TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ thường xuyên 52 suất với số tiền hơn 800 triệu đồng. Thực hiện nghĩa tình trọn vẹn, khi các HV qua đời, các huyện, thị xã, thành hội phối hợp ngành GD&ĐT địa phương thực hiện tương tế, tang lễ. Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Yến - Hội CGC huyện Thanh Bình, hoạt động tang chế được công đoàn ngành giáo dục Thanh Bình hình thành từ năm 1994 đến nay, ban đầu chỉ mục đích giúp người qua đời được mồ yên mả đẹp, nhưng về sau thấy đây là việc làm ý nghĩa, nhân văn, bởi đa số HV CGC về hưu thường có cuộc sống khó khăn, một số HV lại mắc bệnh hiểm nghèo. Hội CGC huyện Thanh Bình đã giúp 47 gia đình có CGC qua đời với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Như hoàn cảnh của cô Lê Thị Bỉ - CGC xã Bình Thành, sống với người cháu. Khi cô qua đời, Hội CGC giúp tiền tang chế, chỉ làm đám đơn giản; người thân thực hiện lời cô, gửi 4 triệu đồng giúp 8 HV khó khăn của Hội. Hay trường hợp của thầy Nguyễn Văn Dùng - Hội CGC xã Tân Mỹ, sống 1 mình, vợ con nghèo phải đi xa xứ làm ăn. Khi thầy Dùng mất, Hội CGC xã đã đứng ra tổ chức lễ tang, xây mả, số tiền còn lại giao cho gia đình làm vốn buôn bán nhỏ.

Ông Phạm Chí Năng - Chủ tịch Hội CGC tỉnh cho biết: “Năm 2016, bằng nhiều hình thức, phương pháp, Hội CGC tỉnh, cơ sở sẽ chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho HV, nhất là hỗ trợ HV khó khăn, tương tế tốt khi qua đời; vận động trợ cấp hàng tháng, vận động góp vốn giúp HV phát triển kinh tế gia đình; hình thành quỹ trợ vốn xoay vòng, vận động hỗ trợ HS, củng cố mở rộng mô hình bếp ăn khuyến học cho HS nghèo...”.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn