Dự án Nước sạch sông Mê Kông hỗ trợ thiết thực cho nhiều người dân nông thôn

Cập nhật ngày: 30/03/2015 12:22:38

Cung cấp nước sạch cho người dân nghèo và trẻ em (TE) vùng nông thôn là một trong những vấn đề được các địa phương quan tâm. Từ Dự án Nước sạch sông Mê Kông đã giúp hơn 13.400 TE, hộ nghèo nằm trong vùng dự án được tiếp cận với nguồn nước sạch, cải thiện tình trạng sức khỏe...


Truyền thông cho học sinh về nước sạch

Dự án được thực hiện từ tháng 8/2013 đến 12/2014 với sự tài trợ của Ngân hàng HSBC Việt Nam thông qua Tổ chức Cứu trợ TE Quốc tế tại Việt Nam với tổng kinh phí 5,9 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là cải thiện sức khỏe cho TE, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường sử dụng nước sạch và hệ thống nhà vệ sinh tại các điểm trường học, các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn; góp phần thực hiện tốt chương trình nước sạch vệ sinh môi trường (NSVSMT). Dự án thực hiện tại 12 xã: Mỹ Hiệp, Bình Thạnh, Bình Hàng Trung, Mỹ Xương, Phương Trà, Phương Thịnh - huyện Cao Lãnh; Tân Huề, Tân Quới, Tân Thạnh, Tân Phú, Tân Mỹ, Phú Lợi - huyện Thanh Bình, đây là những địa phương có điều kiện NSVSMT còn thấp, số lượng người dân sử dụng nước sạch ít, cách xa nguồn nước so với các địa phương khác trong tỉnh.

Dự án đã hỗ trợ lắp đặt 370 hệ thống thu trữ nước mưa, 184 bể lọc nước bằng cát Biosand, 2.200 bộ lọc nước bằng gốm, 12 công trình cấp nước và 12 công trình vệ sinh trường học, 4 hệ thống lọc nước bằng năng lượng mặt trời, 48.000 quyển vở phát cho học sinh 15 trường trên địa bàn 2 huyện. Ngoài ra, dự án còn tổ chức 14 lớp tập huấn kiến thức về các bệnh liên quan đến nước, môi trường, kỹ năng truyền thông về NSVSMT cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện, cán bộ y tế và giáo viên các trường trung học cơ sở; tổ chức 15 lớp “Truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường có sự tham gia của TE”  có 225 giáo viên tham gia; tổ chức được 12 hội thi về NSVSMT, 112 cuộc truyền thông tại ấp, 120 tiết học truyền thông cho học sinh về NSVSMT.

Một năm thực hiện đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Các hoạt động của dự án giúp 13.416 người dân tại địa bàn tiếp cận nguồn nước sạch, cải thiện tình trạng sức khỏe cho TE và gia đình. Thông qua các buổi truyền thông cộng đồng giúp 17.624 người dân vùng dự án nâng cao kiến thức và thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Theo Hội LHPN tỉnh, chính quyền các xã nằm trong dự án điều tỏ ra rất đồng tình, tâm đắc với dự án vì rất phù hợp với địa phương, hỗ trợ kịp thời cho người dân và thu lại kết quả nhanh chóng.

Hiện nay, Tổ chức Cứu trợ TE Quốc tế tại Việt Nam đang phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thực hiện tiếp giai đoạn 2 của dự án, có tên “Thách thức vệ sinh đồng bằng sông Cửu Long”, thực hiện tại 4 xã: Tân Phú, Tân Thạnh - huyện Thanh Bình; Phương Trà, Phương Thịnh - huyện Cao Lãnh. Dự án sẽ đánh giá lại mô hình nhà vệ sinh phát triển ở giai đoạn 1, đặc biệt quan tâm đến tính an toàn, hiệu quả và độ tin cậy; tăng cường công tác truyền thông để khuyến khích người dân xây dựng nhà vệ sinh...

MỸ XUYÊN

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn