Gắn bó với các địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội

Cập nhật ngày: 03/05/2021 10:08:07

ĐTO - Cùng với hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp luôn hưởng ứng và dành sự hỗ trợ, phối hợp đối với các huyện, thành phố trong hoạt động chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, cất nhà tình thương, nhà tình nghĩa, ủng hộ các hoạt động Tết Quân - Dân, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên… Các hoạt động hỗ trợ đã góp phần chăm lo đời sống hộ gia đình chính sách, người có công, người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.


Đại diện lãnh đạo công ty trao tặng số tiền 200 triệu đồng cho chương trình Tết Quân - Dân xã Phú Ninh

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã đồng hành cùng nhiều huyện, thành phố trong tỉnh. Tại huyện Lai Vung, đại diện công ty đã tài trợ 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo các xã trên địa bàn huyện với tổng trị giá 200 triệu đồng. Đồng thời đến Trường THPT Lai Vung 1 trao tặng học bổng trị giá 12 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Thu Kiều - học sinh lớp 11A3. Nhận được học bổng từ công ty tài trợ, em Nguyễn Thị Thu Kiều xúc động cho biết, gia đình em thuộc hộ cận nghèo, nhà có 6 người, không có đất sản xuất, quanh năm đi thuê đất làm rẫy, thu nhập ít ỏi. Dù vậy em vẫn luôn cố gắng học tập, em rất cảm ơn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã tài trợ học bổng, giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Tại huyện Cao Lãnh, Huyện ủy, UBND huyện và các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội luôn quan tâm công tác an sinh xã hội (ASXH), chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH), trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2020, các cấp, các ngành trong huyện đã tổ chức thăm hỏi và tặng hơn 20.000 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng thuộc diện BTXH... Trong công tác ASXH không chỉ có những nguồn hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các chương trình, dự án, mạnh thường quân mà còn có sự gắn bó của các đơn vị, công ty như Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị nhận phụng dưỡng thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện vào các dịp lễ, Tết.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND huyện, các xã, thị trấn cùng các cơ quan chuyên môn huyện khẩn trương rà soát, lập thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng và theo quy định. UBND huyện cùng các đơn vị trực thuộc phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) và các đơn vị khác tổ chức trao quà, hỗ trợ dầu ăn,... cho hộ bán vé số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ kịp thời như: phát khẩu trang miễn phí, cây ATM cấp phát gạo miễn phí, cơm trợ giá, các nhu yếu phẩm,... giúp người dân giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19...

Tại huyện Tam Nông, nhiều hoạt động ASXH chăm lo cho các đối tượng được UBND huyện, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện. Trong 2020, huyện Tam Nông đã huy động tối đa các nguồn lực, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công, gia đình khó khăn về nhà ở... Các hoạt động cứu trợ xã hội, trợ giúp người dân bị thiên tai, người già không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em sống lang thang, cơ nhỡ... đã giúp cho nhiều đối tượng khó khăn, đối tượng BTXH được chăm sóc và có cuộc sống tốt hơn. Hơn 1.400 căn nhà được hỗ trợ sửa chữa, xây mới cho người nghèo, hộ chính sách...; hơn 3.000 đối tượng BTXH được trợ cấp tại cộng đồng, có trên 480 người có công và thân nhân người có công được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Từ đầu năm 2021 đến nay, chính quyền địa phương các cấp đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách với hơn 2.000 đối tượng. Trẻ em được tặng hơn 2.000 phần quà Cây mùa xuân và 20 xe đạp... Trong tháng 4/2021, hưởng ứng các hoạt động Tết Quân – Dân, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tiếp tục đồng hành cùng Huyện ủy, UBND huyện Tam Nông đến xã Phú Ninh đóng góp các chương trình thiện nguyện, vì ASXH, vì cuộc sống cộng đồng. Đại diện lãnh đạo công ty đã trao tặng huyện Tam Nông 200 triệu đồng để chung sức thực hiện các công trình, phần việc như: cất nhà tình nghĩa, tình thương, khám, chữa bệnh miễn phí, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, lắp hệ thống thắp sáng đường quê...

Thời gian tới, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; ủng hộ Quỹ khuyến học; trao học bổng “Tiếp sức đến trường”, “Gương sáng hiếu học”; tài trợ lĩnh vực y tế, hỗ trợ người bán vé số lẻ... Đồng hành với Hội Khuyến học tỉnh trong tài trợ học bổng và phát triển các phong trào khuyến học, khuyến tài, trao tặng tủ sách khuyến học tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Bên cạnh đó, triển khai các chương trình ASXH chăm lo cho người có công, gia đình cách mạng, hội viên Cựu chiến binh các cấp ở các địa phương trong tỉnh. Tiếp tục đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, chăm lo tốt hơn cho người bán vé số lẻ.

C.P.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn