Giảm thiểu tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài

Cập nhật ngày: 20/03/2013 06:01:40

Trong quá trình hội nhập quốc tế như hiện nay thì việc phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nhiều cuộc hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài không dựa trên cơ sở tình yêu và sự tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh, phong tục tập quán lẫn nhau đã dẫn đến ly hôn, tiêu cực, là mối quan tâm của nhiều người.


Nhiều chị em phụ nữ được tuyên truyền để giảm tình trạng kết hôn
với người nước ngoài

Tại tỉnh Đồng Tháp, Đề án giảm thiểu tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài đang thực hiện tại xã Tân Mỹ (huyện Lấp Vò) và xã Tân Phú Trung (huyện Châu Thành) đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi nhận thức của chị em phụ nữ và các gia đình trong việc kết hôn với người nước ngoài, trong đó thực hiện hiệu quả là xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò.

Tại xã Tân Mỹ, tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài tuy không đến mức “báo động” nhưng cũng ngày càng gia tăng trong một bộ phận phụ nữ nông thôn trên địa bàn xã. Qua khảo sát, từ cuối năm 2010 trở về trước, Tân Mỹ có 186 trường hợp phụ nữ của xã kết hôn với người nước ngoài. Trong đó, kết hôn bất hợp pháp là 54 trường hợp, chủ yếu với người có quốc tịch Đài Loan và Hàn Quốc. Đa số những trường hợp phụ nữ xã Tân Mỹ kết hôn với người nước ngoài đều thực hiện một cách vội vã, thiếu thông tin, không đảm bảo nguyên tắc hôn nhân tự nguyện và thông qua hình thức mai mối, môi giới của người thân, bạn bè,... Họ xem việc lấy chồng như một giải pháp đổi đời nên chấp nhận lấy cả những người già yếu, tàn tật, từ đó có không ít trường hợp bị rủi ro sau hôn nhân.

Cụ thể, đến nay trên địa bàn xã có 11 trường hợp phụ nữ kết hôn với người nước ngoài bị rủi ro phải trở về quê sinh sống, ngoài ra có 2 trường hợp gia đình không có tin tức. Trong thực hiện Đề án giảm thiểu tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, từ đầu năm 2011 đến nay, xã Tân Mỹ tổ chức thành lập được 5 câu lạc bộ (CLB) “Xây dựng gia đình phát triển bền vững” (XDGĐPTBV) tại 5 ấp của xã với 161 thành viên tham gia sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Thông qua cung cấp nội dung thông tin về Luật Hôn nhân gia đình, kiến thức phòng, chống buôn bán phụ nữ trẻ em, về giới, kiến thức trong xây dựng gia đình hạnh phúc,... và triển khai việc tuyên truyền kiến thức pháp luật dưới dạng tư vấn, tuyên truyền thông qua mô hình “Chiếc nón văn hóa” cho thành viên CLB và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã, đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác và giảm đáng kể tình trạng phụ nữ trên địa bàn xã kết hôn với người nước ngoài.

Anh Lê Văn Viễn - Công chức văn hóa xã, Phó Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài xã Tân Mỹ cho biết: “Nếu năm 2010, trên địa bàn có 13 trường hợp phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, năm 2011 qua thực hiện đề án toàn xã chỉ có 3 trường hợp phụ nữ kết hôn với người nước ngoài đúng pháp luật, đến năm 2012 trên địa bàn xã không có trường hợp phụ nữ kết hôn với người nước ngoài”.

Nhiều trường hợp phụ nữ có ý định kết hôn với người nước ngoài ở Tân Mỹ thông qua môi giới, mai mối được thành viên các CLB XDGĐPTBV và Ban chỉ đạo thực hiện đề án giải thích, can thiệp đã bỏ ý định kết hôn với người nước ngoài. Điển hình như trường hợp của chị Nguyễn Thị T.T. (sinh năm 1991) ở ấp Tân Hòa Thượng. Không có nghề nghiệp ổn định, hoàn cảnh gia đình chị T.T. tương đối khó khăn nên vào năm 2011 khi được người quen tại TP.Hồ Chí Minh mai mối cho một người Đài Loan, dù không biết hoàn cảnh, gốc gác gia đình bên nhà trai như thế nào, gia đình chị T.T. vẫn đồng ý. Biết được tin, các thành viên trong CLB XDGĐPTBV của ấp và Ban Chỉ đạo thực hiện đề án xã Tân Mỹ liền đến khuyên nhủ, động viên và tìm cách giúp đỡ, qua đó gia đình của chị T.T. đã thay đổi ý định không gả chị cho người nước ngoài trên. Hiện nay, chị T.T. đã có chồng người Việt Nam với cuộc sống hạnh phúc.

Qua tuyên truyền, ý thức cảnh giác của nhân dân trong việc chống các hành vi môi giới phụ nữ kết hôn với người nước ngoài được nâng cao trong nhân dân. Nhờ ý thức cảnh giác, vừa rồi chị Trần Thị Các ở ấp Tân Trong và các thành viên CLB XDGĐPTBV của ấp đã theo dõi và báo cho Công an xã đến kịp thời can ngăn hai phụ nữ ở địa phương khác đến ấp môi giới cho các phụ nữ trong ấp.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc là tiền đề để xây dựng gia đình hạnh phúc và xây dựng xã hội phát triển theo hướng tốt đẹp. Mô hình giảm thiểu tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài được triển khai hiệu quả đã từng bước góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng gia đình phát triển bền vững, ấm no hạnh phúc ở các địa phương. Việc nhân rộng thực hiện đề án này cần được phát huy.

Long Nhật

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn