Điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone

Giúp người nghiện làm lại cuộc đời

Cập nhật ngày: 17/04/2015 14:02:11

Lần đầu tiên Đồng Tháp có cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện (CDTP) bằng Methadone được đặt tại TP.Cao Lãnh. Cơ sở đi vào hoạt động khiến cho nhiều người nghiện các CDTP không khỏi vui mừng.

Nhân viên Cơ sở điều trị Methadone TP.Cao Lãnh cấp thuốc điều trị cho khách hàng

14 khách hàng (KH), trong đó có 2 KH nữ đang được điều trị tại Cơ sở điều trị Methadone TP.Cao Lãnh. Mỗi người mỗi cảnh, có người phải sống dựa vào gia đình, có người phải đi làm thuê mướn, người thì ở tận TX.Hồng Ngự. Chị Huỳnh Thị Thể - nhân viên tư vấn Cơ sở điều trị Methadone TP.Cao Lãnh cho biết, mặc dù còn lắm khó khăn trong cuộc sống nhưng khi được biết tỉnh có cơ sở điều trị nghiện bằng Methadone, KH và người nhà đã mạnh dạn điện thoại hoặc trực tiếp đến cơ sở để được tư vấn, điều trị và tất cả 14 khách hàng đều mong muốn được điều trị nghiện bằng Methadone vì cho rằng việc điều trị bằng liệu pháp này sẽ giúp cho người nghiện tránh xa được ma túy.

Từ khi được điều trị bằng Methadone miễn phí, anh T. - KH ngụ TX.Hồng Ngự đã từ bỏ được việc sử dụng chất ma túy trái phép. Anh T. bộc bạch: “Từ khi được điều trị bằng Methadone thấy mình khỏe hơn, dành dụm được tiền lo cho gia đình vì không còn lệ thuộc vào ma túy nữa. Vì sức khỏe của mình, dù khó khăn trong việc đi lại nhưng tôi quyết tâm hằng ngày sẽ đến điều trị để sớm trở thành người khỏe mạnh, làm lại cuộc đời”.

Các KH đang điều trị Methadone có độ tuổi từ 27 - 38 tuổi. Trong số này có người đã nghiện ma túy trên 10 năm, có người đang điều trị Methadone ngoài tỉnh cũng xin được chuyển về điều trị tại Đồng Tháp. Việc KH nghiện các CDTP được điều trị bằng Methadone sẽ mang đến nhiều lợi ích như tránh rủi ro mắc bệnh truyền nhiễm, sức khỏe được hồi phục, trước mắt được điều trị Methadone miễn phí trong năm 2015,... Về sức khỏe, trước đây hầu hết KH đều sử dụng ma túy qua đường bơm kim tiêm, rất dễ nhiễm HIV nếu như dùng chung kim tiêm. Từ khi điều trị bằng Methadone, thông qua nhân viên tư vấn KH biết được nếu như đang điều trị mà sử dụng ma túy sẽ gây quá liều sử dụng chất thuốc phiện dẫn đến khả năng sốc thuốc, đồng thời cơ sở có những đợt xét nghiệm đột xuất phòng ngừa trường hợp KH tái sử dụng ma túy nên đến thời điểm này, KH đều thực hiện tốt quy trình, quy định điều trị.

Một tín hiệu vui khác là đến thời điểm này, mỗi ngày tất cả KH đều đến uống thuốc Methadone, có trường hợp buổi sáng không đến kịp thì buổi chiều đến. Trường hợp KH báo bệnh nhiều không đến cơ sở được thì nhân viên cơ sở sẽ mang thuốc đến tận nơi KH đang nằm điều trị. Về các thủ tục hồ sơ cũng như công tác phối hợp với ngành chức năng trong việc vận động người nghiện đến cơ sở điều trị Methadone, bà Đặng Kim Hoàng - Phó trưởng Cơ sở điều trị Methadone TP.Cao Lãnh cho biết, quá trình thông tin tuyên truyền cơ sở điều trị, vận động người nghiện các CDTP điều trị Methadone được chính quyền địa phương và ngành công an phối hợp rất tốt. Một số đoàn thể xã, phường còn trực tiếp cử người đến nhà người nghiện các CDTP vận động tham gia điều trị bằng Methadone. Hiện nay, ngoài phối hợp tốt với các ngành chức năng, cơ sở cũng kêu gọi KH động viên những người bạn của mình đang nghiện ma túy đến cơ sở điều trị. Để phục vụ tốt KH, bản thân từng nhân viên Cơ sở điều trị Methadone TP.Cao Lãnh luôn quan tâm, chú trọng đến tinh thần, thái độ phục vụ để làm vừa lòng KH, qua đó KH cảm thấy yên tâm điều trị.

Cơ sở điều trị Methadone TP.Cao Lãnh chính thức đi vào hoạt động chưa đầy một tháng nên vẫn còn khá mới mẻ. Song, với những gì cơ sở đang thực hiện cũng như thái độ điều trị của KH cho thấy đây sẽ là nơi giúp người nghiện vươn lên, quyết tâm điều trị để làm lại cuộc đời.

Hữu Nghĩa

Điều trị thay thế bằng Methadone là gì?

Methadone là một chất dạng thuốc phiện tổng hợp nhưng không gây khoái cảm ở liều điều trị. Điều trị thay thế bằng Methadone là dùng Methadone để điều trị nghiện heroin và nghiện các CDTP trong một thời gian dài. Phương pháp điều trị này giúp cho KH cơ hội cải thiện tình hình sức khỏe, có hiệu quả cao và điều kiện xã hội mà không cần đối phó với các triệu chứng cắt cơn. Bệnh nhân có thể tập trung vào những lĩnh vực khác trong cuộc sống của họ như tìm chỗ ở ổn định, kiếm việc làm hay học nâng cao.

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn