Giúp phụ nữ biên cương ổn định cuộc sống

Cập nhật ngày: 27/03/2019 19:21:59

Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ cho chị em phụ nữ 8 xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Chương trình đã nhận được sự chung tay hỗ trợ của đông đảo cộng đồng, tạo ra nguồn lực giúp nhiều phụ nữ vùng biên giới xây dựng kinh tế, ổn định cuộc sống, bám đất giữ vững biên cương...


Gia đình chị Nguyễn Thị Hương ổn định cuộc sống nhờ được vay vốn để buôn bán nhỏ. Ảnh: B.LIỄU

Chương trình với nhiều hoạt động thiết thực gồm: tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ khu vực biên giới, hướng dẫn cho phụ nữ phát huy vai trò chủ động, tích cực trong xây dựng gia đình hạnh phúc; nâng cao hiệu quả các mô hình tập hợp, thu hút hội viên;...

Trong đó, nổi bật là hoạt động vận động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế. Từ hoạt động này, những ngôi nhà, món quà sinh kế đã và đang tiếp sức phụ nữ các xã vùng biên ổn định cuộc sống.

Từng là hộ nghèo, một mình làm nghề chở đồ thuê để lo cho chồng bệnh thận và con ăn học nên ước mơ cất lại ngôi nhà dột nát của chị Nguyễn Thị Hương ở ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự bao nhiêu năm vẫn không thực hiện được. Năm 2018, nhờ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ước mơ của chị Hương đã được thực hiện. Căn nhà sàn bằng gỗ, mái lợp tôn kiên cố trị giá 45 triệu đồng (30 triệu được hỗ trợ từ chương trình) đã giúp gia đình chị Hương an tâm trong mùa mưa bão.

Không chỉ vậy, chương trình còn hỗ trợ chị Hương vay 5 triệu đồng để mở quán nhỏ trước nhà bán đồ ăn sáng và nước uống. Từ việc kinh doanh nhỏ này, giúp gia đình chị có thu nhập ổn định và cuộc sống dần được cải thiện.

Chị hương nói: “Trước đây, tôi cực lắm, làm nghề chở thuê, nắng mưa gì cũng phải đi. Từ khi được hỗ trợ vốn buôn bán, công việc đỡ vất vả hơn mà lại có thu nhập ổn định và có thời gian lo cho chồng con. Nếu không có Chương trình “Đồng hành với phụ nữ biên cương” thì biết bao giờ tôi mới có được cuộc sống và căn nhà kiên cố này”.

Ổn định cuộc sống nhờ vào nguồn vốn vay từ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, chị Nguyễn Thúy Loan ở xã Thông Bình, huyện Tân Hồng chia sẻ: “Giờ thu nhập từ việc buôn bán quán nước, đồ ăn sáng và dàn nhạc cho thuê, tôi kiếm khoảng trên 450 ngàn đồng/ngày, trừ chi phí, tiền lời cũng trên 250 ngàn. Cuộc sống có phần thoải mái hơn trước, không phải chật vật vay mượn. Tôi cám ơn Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” rất nhiều. Chương trình này rất thiết thực, mong thời gian tới chương trình được tiếp tục duy trì và mở rộng để nhiều chị em khác có hoàn cảnh giống tôi được giúp đỡ”.

Được biết, trước đây gia đình chị Loan thuộc dạng khó khăn, không đất canh tác ở địa phương, chồng chị Loan làm thợ hàn, chị bán quán nước. Nhờ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” hỗ trợ vay vốn 30 triệu đồng, chị Loan phát triển việc mua bán rồi chăn nuôi (bò, heo) và sắm thêm dàn nhạc sống cho thuê. Nhờ chăm chỉ và linh hoạt trong cách làm ăn, chưa đầy 1 năm, kinh tế gia đình chị đã cải thiện rất nhiều.

Chị Lê Thị Thúy Kiều - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thông Bình cho biết: “Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được triển khai trên địa bàn xã từ đầu năm 2018, đã hỗ trợ vốn cho 40 lượt chị em phát triển kinh tế thông qua các mô hình buôn bán, trồng trọt, chăn nuôi,... với tổng số vốn 165 triệu đồng. Ngoài ra, còn cấp học bổng, xe đạp cho con em phụ nữ khó khăn. Qua đó, đã giúp nhiều gia đình chị em trên địa bàn xã cải thiện được thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Các hoạt động hỗ trợ và đồng hành của Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” rất đa dạng, thiết thực, bám sát vào nhu cầu hội viên phụ nữ và Hội LHPN các xã biên giới. Và, để đảm bảo tính bền vững của chương trình, việc hỗ trợ hội viên phụ nữ các xã biên giới khó khăn được thực hiện theo hướng trao cho người dân chiếc “cần câu” và hướng dẫn họ cách “câu” hiệu quả để họ tự phát huy nội lực, chủ động tích cực vượt khó. Với hướng đó, thời gian qua, Hội đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận và triển khai hiệu quả các hoạt động từ chương trình hỗ trợ phụ nữ biên cương, qua đó giúp phụ nữ nơi đây chủ động vươn lên, nâng cao đời sống, góp sức bảo vệ vững chắc vùng biên cương”.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn