Hàng trăm hộ dân ở cụm dân cư “chờ” nước sạch

Cập nhật ngày: 10/04/2015 13:10:04

Gần 6 tháng nay,  hàng trăm hộ dân trong cụm dân cư (CDC) Long Sơn Ngọc (mở rộng) thuộc xã Thông Bình, huyện Tân Hồng vẫn chưa có nước sạch để sử dụng. Để có nước sinh hoạt, mỗi ngày người dân phải đi vác từng can nước dưới kênh Tân Thành - Lò Gạch cách nhà hơn trăm mét rất nhọc nhằn, bất tiện, nguồn nước cũng không đảm bảo vệ sinh.

Hàng ngày, anh Thắng phải đi vác từng can nước dưới kênh để xài

CDC Long Sơn Ngọc được san lắp mở rộng xây dựng các phần kết cấu hạ tầng như đường nội bộ, cống thoát nước, điện sinh hoạt... Hiện nay đã có 109/115 hộ vào xây cất nhà theo số nền được xét bố trí. Tuy nhiên, khi có nơi ở mới (từ tháng 10/2014), người dân vẫn chưa được cung cấp nước sử dụng. Hộ cô Cao Thị Lý (SN 1969) đã vào ở CDC được gần 5 tháng nhưng vẫn chưa có nước sạch sinh hoạt. Cô Lý bức xúc nói: “Mỗi ngày gia đình  tôi phải xuống kênh vác từng can nước để xài, vác nước cực khổ nên xài rất tiết kiệm. Chỉ dành nước để rửa chén bát, rau, quả, còn mỗi khi tắm giặt,­ cả nhà tôi đều xuống kênh. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên UBND xã, nhưng sự việc vẫn kéo dài”. Cùng chung hoàn cảnh như cô Lý còn có nhiều hộ dân khác đang sống tại CDC này. Anh Hà Văn Thắng vào CDC ở được hơn 4 tháng cho biết: “Khi dọn vào ở tôi mới biết vẫn chưa có nước sạch sử dụng, nhưng đã vào rồi đành chịu. Xã cũng hứa sẽ nhanh chóng kéo nước nên chúng tôi cứ chờ. Hàng ngày, tôi phải xách nước dưới kênh lên nên việc sinh hoạt, tắm giặt không được thoải mái...”.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Hồng, trước đây phòng đã bàn giao cho Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn (NSVSMTNT) tỉnh việc cung cấp nước sạch cho các hộ trong CDC. Do trên cụm đã có trạm nước sạch nên chỉ cần kéo các đường ống dẫn nước trực tiếp đến các hộ, tuy nhiên trong quá trình đấu nối các đường ống dẫn nước từ trạm nước đến các hộ dân gặp trở ngại do một số hộ chưa đồng tình mức đền bù đất nên làm chậm tiến độ thực hiện. “Gần đây, nhiều hộ dân trong CDC và chính quyền địa phương đã phản ánh lên Phòng Kinh tế - Hạ tầng và chúng tôi đã trực tiếp trao đổi với Trung tâm NSVSMTNT tỉnh. Qua làm việc, Trung tâm đã quyết định xây dựng tuyến ống dẫn nước theo đường vòng tránh các hộ cản trở để đưa nước đến các hộ nói trên. Theo tính toán của Trung tâm, khoảng hơn 1 tuần nữa các đường ống dẫn nước đến các hộ sẽ hoàn thành và cung cấp nước sạch cho người dân” – ông Đoàn Quốc Tuấn, Phó trưởng Phòng Kinh tế  - Hạ tầng cho hay.

Để tháo gỡ khó khăn và nhanh chóng đưa nước sạch đến người dân trong CDC Long Sơn Ngọc mở rộng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện phối hợp cùng Trung tâm NSVSMTNT thành lập đoàn đến khảo sát, kiểm tra chất lượng nước, các đường ống dẫn và tổ chức lắp đồng hồ chính. Trung tâm cũng hứa sẽ cố gắng khẩn trương thực hiện việc lắp đồng hồ cho từng hộ để người dân sớm được sử dụng nước sạch. Ông Nguyễn Văn Tài - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: “Nước là nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt của người dân, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay. Hơn nữa, trong nhiều tháng qua, các hộ này phải gánh từng xô nước từ dưới sông lên cách nhà hơn trăm mét rất bất tiện. Cộng thêm, nguồn nước sông không hợp vệ sinh, nếu sử dụng lâu ngày có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới góc độ của Phòng NN&PTNT, chúng tôi có trách nhiệm đôn đốc Trung tâm nhanh chóng hoàn thiện các công đoạn để đưa nước sạch về phục vụ cho người dân”.

Không chịu nổi cảnh đi hàng trăm mét vác từng can nước, nhiều hộ dân đã sang chia nước của các hộ trong CDC Long Sơn Ngọc cũ (đã có trạm cấp nước sạch). Từ ngày chia được nước, sinh hoạt của người dân ở đây đỡ khó khăn hơn. Tuy nhiên, mức phí để trả tiền nước hàng tháng tương đối cao so với thu nhập của các hộ trong CDC này. Người dân nơi đây rất mong nhanh chóng có nguồn nước sạch đến tận nhà để họ sử dụng ít tốn chi phí hơn.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn