Hiệu quả công tác dân số ở Phú Thuận A

Cập nhật ngày: 10/09/2018 16:43:29

ĐTO - Những năm qua, nhờ triển khai tốt công tác vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ), công tác dân số (DS) của xã Phú Thuận A (huyện Hồng Ngự) đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt giảm sinh, số cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, chất lượng DS,... Đặc biệt, nhận thức của chị em được nâng cao, quy mô gia đình ít con ngày càng được nhân rộng.


Cán bộ chuyên trách dân số xã Phú Thuận A trao đổi và giải quyết những vướng mắc cho cộng tác viên ấp Phú Hòa A

Anh Lê Văn Hiệp ở ấp Phú Hòa A dù có 2 con đều là trai và 2 con anh đã lớn nhưng anh quyết tâm KHHGĐ dừng lại ở 2 con. Anh Hiệp chia sẻ: “Từ lúc mới lập gia đình, vợ chồng tôi đã thỏa thuận dù sinh trai hay gái chỉ 2 con mà thôi. Vợ chồng tôi không quan trọng chuyện sinh con trai hay con gái mà quan trọng là việc nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc”.

Chú Nguyễn Tấn Khoa ở ấp Phú Hòa A cũng cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn ấp đa số các gia đình có từ 1-2 con. Gia đình tôi cũng thế, các con của tôi đều đã lập gia đình và các con cũng quyết tâm không sinh con thứ 3, dù 2 con đều là gái. Tôi cũng rất đồng tình, ủng hộ. Vì sinh ít con sẽ có thời gian, điều kiện phát triển kinh tế nên phần lớn cuộc sống các gia đình ở đây được cải thiện và nâng cao hơn trước rất nhiều”.

Năm 2017, các chỉ tiêu về KHHGĐ đều đạt và vượt kế hoạch, nhất là kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai, nhiều chỉ tiêu vượt trên 100%, thậm chí trên 200% so với kế hoạch. Theo bà Võ Hồng Tươi - cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ, xã Phú Thuận A đạt được kết quả trên trước hết là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành y tế. Bên cạnh đó, Ban DS-KHHGĐ xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai sâu rộng Chương trình mục tiêu công tác DS đến từng khu dân cư, hộ gia đình.

Điểm nổi bật trong hoạt động dân số của Phú Thuận A là đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền. Mỗi tháng một lần, ngành phối hợp với các đoàn thể (phụ nữ, thanh niên, nông dân,...) lồng ghép tuyên truyền đến chị em các nội dung về Pháp lệnh DS, thực hiện KHHGĐ, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; không lựa chọn giới tính khi sinh và hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh; lợi ích của việc sinh ít con;...

Một trong những nhân tố quan trọng đem đến sự thành công của xã trong công tác DS-KHKGĐ là có đội ngũ cộng tác viên (CTV) năng nổ, nhiệt tình. Hiện tại, Phú Thuận A có 22 CTV trực tiếp quản lý công tác DS ở 4 ấp, trong đó có 50% CTV đạt chuẩn nhân viên y tế thôn bản. Đội ngũ CTV đều được trang bị các kiến thức cơ bản về kỹ năng tiếp cận, tư vấn, truyền thông và gắn bó nhiều năm với công tác DS nên nắm vững địa bàn. Ngoài ra, trong quá trình công tác tại địa phương, CTV luôn được sự chỉ dẫn, bồi dưỡng thêm kỹ năng từ Ban DS xã.

Nhận xét về công tác DS của Phú Thuận A, ông Lê Văn Đà - Trưởng Khoa Dân số (Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự) cho biết: “Bằng tâm huyết của những người làm công tác DS trên địa bàn xã và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác DS-KHHGĐ ở Phú Thuận A đã đạt nhiều kết quả đáng mừng, quy mô gia đình từ 1 - 2 con được nhân rộng, tỷ lệ tăng DS tự nhiên được duy trì ở mức 0,51%; chất lượng DS ngày càng được nâng cao”.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn