Hiệu quả mô hình Câu lạc bộ Nông dân không tham gia tệ nạn xã hội

Cập nhật ngày: 10/08/2016 04:27:38

Câu lạc bộ (CLB) Nông dân không tham gia tệ nạn xã hội (TNXH) của Hội Nông dân phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh được thành lập từ tháng 3/2016. CLB hiện có hơn 30 người, đây là những nông dân mà bản thân và gia đình luôn chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không tham gia TNXH. Từng thành viên trong CLB có nhiệm vụ vận động người dân, đồng thời trực tiếp đến tận nhà nông dân ở các tổ gần nơi mình sinh sống để tuyên truyền về tác hại và vận động không tham gia các TNXH. Đặc biệt, CLB chú ý đối với những đối tượng đang vướng vào TNXH theo danh sách mà Công an phường và đoàn thể khóm đã rà soát, quản lý.

Từ khi thành lập đến nay, CLB đã tổ chức tuyên truyền về TNXH được hơn 10 cuộc, có hàng trăm lượt người dự. Tùy tình hình thực tế mà CLB lựa chọn chủ đề, nội dung sinh hoạt cho phù hợp, giúp thành viên nâng cao hiểu biết về pháp luật, từ đó có ý thức và tự giác chấp hành, không tham gia các TNXH. Thông qua hoạt động của CLB, gương người tốt việc tốt cũng được giới thiệu, biểu dương và nhân rộng. Bà Nguyễn Thị Kim Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân phường Mỹ Phú cho biết: “Địa bàn phường hiện cũng tập trung nhiều thành phần, nên TNXH dễ phát sinh. Từ thực tế đó, Hội Nông dân phường phối hợp thành lập CLB nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó và tạo điều kiện cho anh em có dịp trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Thành viên cũng thường đến nhà để thăm hỏi sức khỏe, trao đổi kinh nghiệm về giáo dục con cái trong gia đình để mọi người cùng tiến bộ. Ngoài ra nếu có đối tượng vi phạm pháp luật hoặc hạn chế trong hiểu biết pháp luật thì các thành viên trong CLB đến tâm sự, trao đổi trực tiếp và tuyên truyền, giáo dục để đối tượng này hiểu, không vi phạm pháp luật”.

Sự nỗ lực của các thành viên trong CLB đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên và gia đình nông dân phường Mỹ Phú. Cán bộ, hội viên nông dân quyết tâm hơn trong việc xây dựng gia đình không vi phạm pháp luật và không mắc các TNXH. Từ đó, nhà nhà tích cực thực hiện và vận động mọi người cùng thực hiện, góp phần đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngọc Oai

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn