Hiệu quả từ những chương trình, dự án giảm nghèo

Cập nhật ngày: 13/06/2016 16:13:19

ĐTO - Thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015, huyện Lai Vung đã có nhiều chương trình, dự án dành cho người nghèo, góp phần hỗ trợ người nghèo vươn lên.


Hộ nghèo được vay vốn nuôi bò từ dự án giảm nghèo bền vững

Chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho 4.112 hộ nghèo, 3.004 hộ cận nghèo khó khăn vay vốn, với hơn 102 tỷ đồng; giải ngân nguồn vốn giải quyết việc làm cho các xã nông thôn mới của huyện với số tiền 2,9 tỷ đồng.

Thông qua nguồn vốn vay này, nhiều mô hình, dự án làm kinh tế thoát nghèo được thực hiện có hiệu quả. Điển hình như dự án giảm nghèo bền vững tại xã Hòa Long với 23 hộ nghèo tham gia nuôi bò thịt và đều thoát nghèo vào cuối năm 2015.

Dự án này đang được nhân rộng tại xã Định Hòa (năm 2016-2019) có15 hộ tham gia (11 hộ nuôi bò, 4 hộ nuôi dê), mỗi hộ được vay 28 triệu đồng. Các dự án khác như: dự án giải quyết việc làm trồng hoa kiểng tại xã Tân Dương có 76 hộ tham gia; dự án trồng nấm rơm xã Tân Hòa có trên 30 hộ tham gia; dự án trồng hoa huệ của 3 xã Tân Hòa, Định Hòa, Phong Hòa có trên 300 hộ tham gia; dự án đan đát xã Hòa Long, Tân Thành có trên 200 hộ tham gia; dự án cải tạo vườn tạp xã Hòa Thành, Tân Thành, Tân Phước, Vĩnh Thới;... cũng đạt hiệu cao.

Ngoài thực hiện các dự án tạo điều kiện cho người dân làm kinh tế vươn lên thoát nghèo, huyện thực hiện công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. 5 năm qua, huyện mở 141 lớp dạy nghề nông thôn, giải quyết việc làm cho trên 22 ngàn lượt lao động; đẩy mạnh tư vấn, định hướng cho lao động nông thôn chưa có việc làm tham gia đi làm việc nước ngoài có thời hạn; tích cực thực hiện các chính sách về nhà ở, vận động xã hội hóa hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, khó khăn, neo đơn...

Hộ anh Nguyễn Văn Tâm ngụ ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới được thoát nghèo vào cuối năm 2013 với mô hình chăn nuôi bò, anh chia sẻ: “Trước đây, tôi đi làm thuê, thu nhập không ổn định, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Nhờ được vay 28 triệu đồng. tôi nuôi bò, cộng với thu nhập từ việc may đồ của vợ, gia đình tôi đã thoát nghèo. Tôi sẽ quyết tâm làm để ngày càng khá hơn”.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giảm nghèo. Từ đó, có nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo như: phong trào nuôi heo đất của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; phong trào vận động xã hội hóa xây nhà cho hộ nghèo, khó khăn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các mô hình làm kinh tế thoát nghèo của Huyện đoàn;... đã giúp nhiều gia đình có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững. Đầu năm 2011, toàn huện có 6.181 hộ nghèo, chiếm 15,83%, đến cuối năm 2015 còn dưới 3% hộ nghèo.

Theo kế hoạch năm 2016, huyện hỗ trợ vốn cho khoảng 500 hộ nghèo có nhu cầu vay vốn; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 500 lượt hộ nghèo; mở 20 lớp dạy nghề nông thôn; hỗ trợ nhà ở cho 53 hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐTTg-Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2;...

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn