Hỗ trợ vốn vay cho cựu chiến binh thoát nghèo

Cập nhật ngày: 31/08/2015 05:30:56

TX.Hồng Ngự hiện có trên 1.200 hội viên cựu chiến binh (CCB), trong đó có gần 60% thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và có khó khăn về vốn. Dù cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng đa số CCB đều có ý chí vươn lên. Từ đầu năm 2014, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự đã đề ra chủ trương hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế cho đối tượng CCB trên địa bàn và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Tổng nguồn vốn 300 triệu đồng do Thị ủy Hồng Ngự cho chủ trương hỗ trợ CCB và giao về cho 4 địa phương: xã An Bình A, xã An Bình B, phường An Thạnh và phường An Lộc để triển khai cho vay thí điểm. Trong đó, ưu tiên cho xã An Bình A số vốn 100 triệu đồng để phục vụ cho công tác giảm nghèo. Công tác bình xét lựa chọn đối tượng vay vốn được Hội CCB xã thực hiện chặt chẽ. Ông Võ Văn Thanh - Chủ tịch Hội CCB xã An Bình A cho biết: “Khi Hội CCB nhận 100 triệu đồng vốn của Hội CCB thị xã phân bổ, chúng tôi tiến hành xét cho đối tượng nghèo, cận nghèo, thiếu vốn vay thấp nhất là 10 triệu đồng/người, cao nhất là 20 triệu đồng/người. Khi đối tượng nhận nguồn vốn của Hội CCB xã giao thì phải có vốn đối ứng. Ví dụ người vay được 15 triệu đồng thì phải có 15 triệu đồng đối ứng. Sau 1 năm, các hộ vay phải hoàn trả vốn và có thể tiếp tục tham gia nếu có nhu cầu”. Việc động viên, thăm hỏi CCB sau khi nhận vốn cũng được quan tâm.

Sau chiến tranh, ông Trần Quốc Lâm trở về địa phương với nhiều thương tật và được xếp thương binh hạng ¾. Không thể lao động nặng nhọc, đất sản xuất cũng hạn chế nên ông quyết định chăn nuôi để làm kế mưu sinh. Tuy nhiên, do vốn ít nên ông kiên trì chọn hình thức lấy ngắn nuôi dài để trang trải cuộc sống gia đình. Nhờ nguồn vốn ưu đãi của CCB xã, ông được vay 15 triệu đồng, cộng thêm vốn đối ứng, ông mua thêm 1 con bò sinh sản để gia tăng số lượng đàn. “Số vốn 15 triệu đồng đã hỗ trợ tôi khá nhiều trong sản xuất. Có thêm vốn vay, tôi đầu tư nuôi thêm bò, có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế” - ông Trần Quốc Lâm chia sẻ.

Với số tiền từ 10 - 20 triệu đồng, cộng thêm vốn đối ứng, hầu hết các thành viên được cho vay đều chọn hình thức chăn nuôi, mở rộng quy mô,... từ đó có thêm thu nhập, vươn lên thoát nghèo. CCB Nguyễn Văn Đừng (xã An Bình A), từ một hộ nghèo, sau khi được vay 20 triệu đồng đã đầu tư mua cá giống để ươn và bán, xoay vòng nguồn vốn hiệu quả mà không cần phải đi vay nóng bên ngoài. Đến nay, gia đình ông Đừng đã vươn lên cận nghèo và dự kiến thoát nghèo vào cuối năm nay.

Ông Nguyễn Văn Tòng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Ngự nhận xét: “Nhìn chung, các xã, phường hiện nay quản lý nguồn vốn cho CCB vay rất tốt, phát huy hiệu quả. Từ đó, chúng tôi đã chỉ đạo tiếp tục nhân rộng mô hình đến các Hội Nông dân, Hội Phụ nữ...”.

Dù không nhiều, nhưng nguồn vốn vay được trích từ ngân sách do Thị ủy Hồng Ngự phân bổ đã góp phần giúp CCB trên địa bàn phát triển kinh tế, mang lại diện mạo mới cho đời sống của nhiều gia đình CCB.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn