Hội Nông dân huyện Cao Lãnh đồng hành cùng hội viên nghèo

Cập nhật ngày: 01/11/2016 10:09:52

ĐTO - Toàn huyện Cao Lãnh có hơn 29.000 hội viên (HV) Hội Nông dân (ND). Năm 2016, Hội ND huyện quản lí, giúp 537 HV nghèo, trong đó có việc giới thiệu cho HV được vay vốn làm kinh tế, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt.


Nông dân được hỗ trợ vay vốn chăn nuôi bò vươn lên thoát nghèo

Từ đầu năm đến nay, huyện có 529 HVND thuộc hộ nghèo được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm kinh tế, trung bình mỗi hộ được vay khoảng 15 triệu đồng. Tại các cơ sở hội còn có quỹ tương trợ và quỹ hùn vốn xoay vòng giúp vốn cho ND nghèo sản xuất. Hội cũng thường xuyên chỉ đạo các hội cơ sở thực hiện công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con vay vốn sử dụng đồng vốn đạt hiệu quả. Đối với những hộ không đất sản xuất hoặc điều kiện sống không ổn định, Hội ND xã phối hợp Hội ND huyện, Huyện đoàn tổ chức cho ND tham gia các phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để tìm được việc làm phù hợp. Tại địa phương, Hội cũng mở những lớp dạy nghề như: sửa kiểng bonsai, làm hồ, chăn nuôi, trồng trọt... Chú Trần Văn Tâm ngụ ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hội được giới thiệu vay 15 triệu đồng để nuôi bò vào năm 2014. Chú Tâm chia sẻ: “Tôi mua 1 con bò cái về nuôi cho đẻ. Đến nay, bò đẻ được 2 con. Cuối năm nay tôi sẽ bán bò giống. Với thành công bước đầu, tôi sẽ tiếp tục chăn nuôi bò. Vợ tôi cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu việc làm (lặt hạt sen), có thu nhập hàng ngày. Nhờ có việc làm ổn định nên cuộc sống của gia đình đã tốt hơn”.

Tại xã Mỹ Hội, ngoài hỗ trợ vốn, cán bộ Hội ND thường xuyên đến gia đình những HV được vay vốn khảo sát, hỗ trợ về mặt kỹ thuật để hộ chăn nuôi, trồng trọt đạt hiệu quả. Hội ND xã Mỹ Hội cũng tích cực tìm đầu ra cho các sản phẩm của nông dân thông qua việc liên kết bao tiêu sản phẩm. Trong năm 2016, Hội ND xã Mỹ Hội đã liên kết với Công ty TNHH Cánh Đồng Xanh Đồng Tháp tiêu thụ gần 60ha lúa của nông dân trong xã; liên kết tiêu thụ xoài cho nhà vườn... Chú Nguyễn Văn Điền ngụ ấp AB, xã Mỹ Hội chia sẻ: “Gia đình tôi thoát nghèo vào năm 2015. So với trước đây, cuộc sống đã khá hơn nhiều. Được sự quan tâm của Hội ND xã, tôi được hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt nên làm đạt năng suất hơn”.

Hội ND huyện giao chỉ tiêu cho mỗi hội cơ sở giúp thoát nghèo cho 10 HV/năm.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn