Hồng Ngự: Kiềm chế nạn buôn lậu qua biên giới

Cập nhật ngày: 19/08/2017 06:19:23

ĐTO - Huyện Hồng Ngự được xem là “điểm nóng” của nạn buôn lậu ở tỉnh Đồng Tháp. Hoạt động vận chuyển hàng cấm của đối tượng buôn lậu chủ yếu trên 2 tuyến: sông Sở Thượng đi qua địa phận xã Thường Thới Hậu B và tuyến tỉnh lộ ĐT 841 từ xã Thường Phước 1 đi TX.Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), TX.Tân Châu (tỉnh An Giang) để tiêu thụ. Hàng hóa nhập lậu chủ yếu là thuốc lá điếu ngoại và đường cát Thái Lan.


Công an xã Thường Thới Hậu B thu giữ tang vật vụ buôn lậu thuốc lá điếu ngoại

Tại xã Thường Thới Hậu B, do chỉ cách nước bạn Campuchia con sông Sở Thượng nên hoạt động buôn lậu diễn ra thường xuyên. Thủ đoạn của các “đầu nậu” buôn lậu là xé lẻ hàng hóa, dùng xuồng máy vận chuyển hàng lậu từ Campuchia về ấp 1, xã Thường Thới Hậu B. Tại đây, chúng không tập kết hàng mà lên xe mô tô chạy đến gần khu vực có chốt chặn rồi thuê người nhanh chóng vác hàng theo đường ruộng để tránh lực lượng chức năng. Sau đó, đối tượng buôn lậu mang hàng lên xe tiếp tục vận chuyển với tốc độ cao ra TX.Hồng Ngự tiêu thụ.

Trung úy Chu Mạnh Hiển - Đội trưởng Đội kiểm soát, Đồn biên phòng Cầu Muống cho biết: “Lợi dụng thời điểm nước lũ lên cao, các đối tượng buôn lậu tăng cường hoạt động, vận chuyển hàng bằng đường thủy đi về nhiều hướng nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Phương thức hoạt động này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ”.

Trước tình hình trên, thời gian qua, Công an xã Thường Thới Hậu B đã chủ động phối hợp với Công an huyện và đặc biệt là Đồn biên phòng Cầu Muống tăng cường các chốt chặn, kiềm chế tình trạng buôn lậu trên địa bàn. “Đã thành lập 2 chốt kiểm soát tại 2 “điểm nóng” buôn lậu là Nhà văn hóa ấp 1 và ấp Bình Hòa Hạ. Bên cạnh đó, thường xuyên tuần tra, giám sát và bố trí lực lượng mật phục tại các điểm trọng yếu sẵn sàng truy bắt đối tượng buôn lậu khi chúng hoạt động. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, tình hình vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên địa bàn xã được kiểm soát” - Đại úy Dương Trung Tín, Trưởng Công an xã Thường Thới Hậu B cho biết.

Theo đánh giá của Công an huyện Hồng Ngự, ở từng thời điểm, lực lượng chống buôn lậu phối hợp mở nhiều đợt tấn công trấn áp tại biên giới nên tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm được kiềm chế. Đến nay, chưa phát hiện những đối tượng hoặc đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ hàng lậu với số lượng lớn.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an huyện Hồng Ngự đã phối hợp với các lực lượng hữu quan bắt giữ 92 vụ (giảm 28 vụ), 7 đối tượng (giảm 2 đối tượng) vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu. Qua đó, thu giữ và xử lý hơn 38.000 bao thuốc lá ngoại các loại, 850kg đường kết tinh, 7 xe môtô. Ước tính tổng giá trị hàng hóa thu giữ, xử lý khoảng 500 triệu đồng. Công an huyện xử lý 54 vụ; đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 đối tượng với số tiền 50 triệu đồng; còn lại 38 vụ giao Đồn Biên phòng Cầu Muống, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước và Chi cục Hải quan Sở Thượng xử lý.

Để tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu, thời gian tới, Công an huyện Hồng Ngự tiếp tục phối hợp thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên địa bàn xã Thường Thới Hậu B. Bên cạnh đó, nắm chặt tình hình hoạt động của các đối tượng buôn lậu trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện và phối hợp với các lực lượng chức năng có kế hoạch đấu tranh ngăn chặn.

Đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vận chuyển hàng lậu bằng phương tiện xe mô tô chạy với tốc độ cao trên địa bàn ấp 1, xã Thường Thới Hậu B và tuyến tỉnh lộ ĐT841. Ngoài ra, kiên quyết điều tra làm rõ, xử lý nghiêm số đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, những phần tử vận chuyển, tàng trữ, mua bán sản xuất hàng giả, lưu hành tiền giả và một số mặt hàng cấm như pháo nổ, thuốc nổ, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực...

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn