Họp, họp và họp

Cập nhật ngày: 11/01/2016 07:12:17

Truyền thuyết

Chuyện kể rằng, ngày xưa, ở Vương quốc nọ, mọi việc đều do Quốc vương quyết định. Bỗng một năm, Vương quốc bị nạn dịch châu chấu. Đàn châu chấu đến đâu, mọi cây xanh chết sạch. Sau đó, đàn châu chấu bay đến vườn thượng uyển. Quốc vương ra lệnh giết chúng. Tuân lệnh Quốc vương, dân chúng kinh thành giết châu chấu, nhưng không làm sao diệt được, bởi mỗi người làm một cách: bắt bằng tay, lấy dao chém, dùng lửa đốt, giăng lưới... Vườn thượng uyển gần bị phá trụi. Đến lúc ấy, Quốc vương triệu tập những nhà thông thái nhất để bàn cách diệt châu chấu... Họp ra đời từ đó.

Lịch sử Việt Nam

Năm 1284, Thượng hoàng Trần Thánh Tông mời đại diện các phụ lão cả nước về Điện Diên Hồng để hỏi về việc hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông xâm lược nước ta lần thứ 2. Các phụ lão trả lời: Chiến. Quân Nguyên Mông đã thất bại thảm hại.

Ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội Tân Trào khai mạc với đại biểu cả nước để bàn về tổng khởi nghĩa. Sau Đại hội, Cách mạng tháng 8/1945 thành công, tiếp theo đó Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khai sinh qua tuyên bố độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình trong sáng ngày 2/9/1945.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng khai mạc ngày 15/12/1986 biểu quyết về chủ trương đổi mới toàn diện, tạo đà cho Việt Nam cất cánh, đời sống người dân được cải thiện, vị thế Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế được củng cố và nâng cao.

Và họp ngày nay ở một số địa phương, đơn vị

Tháng, quí, 6 tháng và nhất là cuối năm, các địa phương, ban, ngành tất bật lo chuyện họp. Lãnh đạo họp để sơ kết, tổng kết địa phương, ngành mình,  họp ở ngành liên quan và họp ở cấp trên. Theo thống kê, thủ trưởng một địa phương, ban, ngành mất khoảng 1/3 ngày làm việc để đi họp.

Không ít cuộc họp, tuyên bố lý do và diễn văn khai mạc không khác nhau về nội dung, vẫn là kính thưa từ a - z những người có mặt; thông qua lý do, chương trình hội nghị; người đọc báo cáo đọc toàn văn trong khi đại biểu đã có văn bản trong tay được cung cấp khi đến ký tên vào danh sách dự họp. Sau giải lao đến thảo luận. Ý kiến phát biểu chủ yếu đã được gợi ý hoặc chỉ định từ trước. Có đại biểu ngủ gục, đọc báo, chơi game trên mạng, nói chuyện riêng... Cuộc họp vẫn được tuyên bố là thành công tốt đẹp.

Trong khi đó, ứng dụng công nghệ thông tin, Trung ương và nhiều nơi họp trực tuyến, tài liệu gởi trước cho đại biểu qua internet, khi vào họp chỉ mời lên phát biểu.

Họp là cần thiết để bàn những chuyện hệ trọng, theo quy định hoặc bí mật, còn bình thường nên chăng khai thác tiện dụng công nghệ thông tin để hạn chế lãng phí thời gian và tiền bạc của Nhà nước, xã hội và cá nhân trong chuyện họp?

Thọ Bình

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn