Huyện đoàn Lấp Vò

Nhiều hoạt giáo dục thanh niên tiến bộ

Cập nhật ngày: 08/01/2016 13:43:39

Với mong muốn giúp thanh niên (TN) tiến bộ, có nghề nghiệp ổn định, không vi phạm pháp luật, tránh vướng vào con đường tù tội, Huyện đoàn Lấp Vò đã tổ chức nhiều hoạt động để các TN tham gia.


Anh Nguyễn Văn Lẫm (bìa trái) được hỗ trợ vay vốn chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình

Hàng năm, Huyện đoàn thực hiện nhiều mô hình ở các xã, thị trấn, trường học để tạo điều kiện cho TN, học sinh trong huyện tham gia, trong đó có TN chậm tiến. Hiện tại, các xã, thị trấn trong huyện duy trì sinh hoạt nhiều mô hình như: câu lạc bộ (CLB) TN chậm tiến, CLB “Ống kính học đường”, CLB “Nhịp sống học đường”. Thông qua những buổi sinh hoạt của CLB giúp TN chậm tiến gặp gỡ những người tốt, lấy đó làm gương cho bản thân.

Huyện đoàn tăng cường công tác tuyên truyền bằng cách phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện tổ chức được 5 phiên tòa giả định tại các trường THPT trong huyện với chủ đề: an toàn giao thông (ATGT), phòng, chống ma túy học đường, phòng, chống tệ nạn xã hội, có trên 1.500 lượt đoàn viên TN và học sinh tham gia; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền ATGT tại các xã, thị trấn, có trên 2.700 lượt đoàn viên TN, hội viên tham gia.

Năm 2015, Huyện đoàn được tỉnh, huyện giao quản lí, giáo dục 60 đối tượng TN chậm tiến. Nhằm hỗ trợ TN chậm tiến có việc làm, thu nhập ổn định, tránh quay trở lại con đường vi phạm pháp luật, Huyện đoàn cùng các xã, thị trấn đoàn phối hợp với các ngành tìm hiểu nguyên nhân và thường xuyên đến nhà các đối tượng TN chậm tiến để gặp gỡ, tiếp xúc, bàn với gia đình những biện pháp để giúp TN nhận thức tốt, vượt qua mặc cảm hòa nhập cộng đồng. Qua tìm hiểu biết được nguyện vọng của các bạn là muốn có nghề ổn định nên đã giới thiệu việc làm cho TN với các nghề: sửa xe, hớt tóc, rửa xe...; Hàng tháng, tổ chức cho TN chậm tiến đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tham gia sàn giao dịch việc làm; kết hợp các hội đoàn thể trong huyện giới thiệu việc làm cho TN chậm tiến. Qua đó, 30 TN chậm tiến tìm được việc làm có thu nhập ổn định với các nghề: sửa xe, hớt tóc, phụ hồ, bán bánh mì... Trong năm 2015, có 2 TN chậm tiến được xét vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (30 triệu đồng/người) để phát triển kinh tế. Anh Nguyễn Văn Lẫm ở ấp An Phong, xã Định An là TN từng vi phạm pháp luật. Sau khi trở về địa phương, anh được Đoàn thanh niên huyện giáo dục, động viên chí thú làm ăn, hòa nhập cộng đồng. Được vay 30 triệu đồng, anh làm chuồng và mua 1 con bò về nuôi. Hiện bò của anh nuôi được 7 tháng, chuẩn bị bán. Anh Lẫm chia sẻ: “Được sự động viên, giáo dục từ các cán bộ đoàn, tôi thấy tự tin và tiến bộ nhiều. Từ một người vi phạm pháp luật, tôi đã có được sự tín nhiệm của bà con chòm xóm. Tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và xã hội dành cho mình”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Huyện đoàn cũng gặp không ít khó khăn trong công tác giáo dục TN, như: công tác phối hợp triển khai thực hiện chưa được đồng bộ; tình trạng TN đi làm ăn xa ngày càng nhiều nên việc tập hợp TN đến tham gia sinh hoạt chưa đầy đủ; một bộ phận TN thất nghiệp, chưa có việc làm nhưng lại thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu vốn sống và hiểu biết xã hội nhưng ít chịu học hỏi, dễ bị lôi kéo, lợi dụng dẫn đến vi phạm pháp luật. Anh Đỗ Thanh Bình - cán bộ Huyện đoàn Lấp Vò cho biết: “Năm 2015 với nhiều sự cố gắng và nỗ lực của các cấp bộ đoàn trong huyện, nhiều hình thức, hoạt động mới được lồng ghép đưa vào sinh hoạt, giáo dục TN, kể cả TN chậm tiến, giúp cho nhiều TN khó khăn được ổn định, TN chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng. Năm 2016, Huyện đoàn tăng cường công tác giáo dục TN, đồng hành với TN; đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào...”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn