Huyện Hồng Ngự

Khó khăn xử lý rác ở cụm dân cư

Cập nhật ngày: 14/08/2015 11:53:21

Thời gian qua, vì nhiều lý do nên công tác xử lý rác thải tại các cụm dân cư (CDC) trên địa bàn một số xã cù lao của huyện Hồng Ngự vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân.


Người dân trong cụm dân cư xã Phú Thuận B tự phân loại rác và tiêu hủy tại gia đình

CDC chung của 3 xã: Long Thuận, Phú Thuận A và Phú Thuận B được quy hoạch đầu năm 2014. Riêng địa phận xã Phú Thuận B có 1.290 nền và đến nay, xã đã bố trí hộ dân vào 1.266 nền. Tuy nhiên, khi các nền của CDC gần như được lấp đầy, chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án xây dựng bãi rác tập trung. Mỗi ngày, các hộ dân nơi đây phải tự phân loại rác và thiêu hủy tại gia đình. Anh Lê Minh Hiền ngụ ấp Phú Lợi B cho biết: “Mỗi ngày tôi phải phân loại rác sinh hoạt. Với loại rác khó phân hủy như bao nylon thì cần phơi khô trước khi đem đốt, các loại chai nhựa thì gom bán phê liệu. Thông thường khoảng 2 ngày tôi đốt rác một lần”.

Theo UBND xã Phú Thuận B, ban đầu người dân chưa ý thức được vấn đề rác thải nên nhiều hộ thường xuyên vứt rác bừa bãi ở các khu đất trống, ảnh hưởng đến môi trường. Để khắc phục những tồn tại này, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp các tổ, ấp đến từng hộ hoặc lồng ghép vào các cuộc họp để vận động, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cũng như bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể kết hợp với nhân viên y tế cộng đồng và trạm y tế xã đến từng ấp hướng dẫn người dân cách phân loại và xử lý rác đảm bảo vệ sinh tại hộ gia đình. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng vận động các hộ dân nếu phát hiện các hộ lân cận còn thực hiện hành vi vứt rác bừa bãi thì nên nhắc nhở nhau để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, nhiều hộ dân sống tại khu dân cư này cho biết, việc tự giải quyết lượng rác thải sinh hoạt hằng ngày gây cho họ nhiều bất tiện. Chị Nguyễn Thị Thúy Diễm ngụ ấp Phú Lợi B chia sẻ: “Không gian khu dân cư chật hẹp, tôi và nhiều hộ lân cận thường tận dụng khoảng đất trống sau nhà làm nơi tập kết và tiêu hủy rác. Những lúc trời mưa, rác không kịp khô bị bốc mùi hôi cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Tôi mong rằng địa phương nên sớm có bãi rác và tổ chức thu gom rác về một khu tập trung để tốt cho cảnh quan, môi trường CDC, đồng thời cũng giúp người dân đỡ tốn công. Chúng tôi sẵn sàng đóng tiền phí thu gom rác hằng ngày”.

Bà Nguyễn Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận B cho biết, khó khăn của địa phương là chưa quy hoạch được bãi rác tập trung nên việc để người dân tự phân loại và xử lý rác tại nhà là giải pháp tạm thời. Do đây là tình hình chung của 3 xã Long Thuận, Phú Thuận A và Phú Thuận B nên các địa phương đã bàn bạc và có kiến nghị huyện xây dựng bãi rác tập trung. Huyện cũng đã đến khảo sát và dự kiến sẽ xây dựng trong năm 2016. Khi đó, xã sẽ thuê người hằng ngày đến từng hộ thu gom rác và chuyển rác đến bãi để việc xử lý rác đạt hiệu quả hơn, hạn chế ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe người dân.

Khó khăn trong việc xử ký rác thải còn có khu dân cư ấp Long Thái trên địa bàn xã Long Khánh B. Tuy chưa có được bãi rác tập trung, nhưng gần 15 năm nay, sau khi quy hoạch CDC, xã đã thuê khu đất trống để làm nơi tập kết rác. Đồng thời, thuê người hằng ngày dùng xe kéo đến từng hộ dân thu gom rác, mỗi hộ nộp phí thu gom rác 20 ngàn đồng/tháng. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có khoảng 70% số hộ đồng ý đóng tiền thu gom rác. Số còn lại vì không đóng tiền nên thường xuyên lén lút vứt rác ở các khoảng đất trống của khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. “Hàng quí, địa phương đều tổ chức đến thu gom, dọn dẹp các điểm rác tự phát nhưng không bao lâu tình trạng này lại tái diễn. Khó khăn của địa phương là khó xử lý các trường hợp vi phạm, chủ yếu là tuyên truyền, vận động” - ông Trương Phi Như - Chủ tịch UBND xã Long Khánh B cho biết.

Thực trạng khó khăn trong xử lý rác thải ở các địa phương nêu trên cho thấy, muốn làm tốt công tác này cần phải có sự chung tay của chính quyền các cấp và cả ý thức trách nhiệm với môi trường của người dân. Trong khi chờ đợi việc quy hoạch xây dựng các khu chứa và xử lý rác tập trung, việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại các địa phương rất cần sự tự nguyện từ mỗi người dân, các gia đình tại cộng đồng dân cư.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn