Không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết

Cập nhật ngày: 27/09/2016 09:11:53

ĐTO - Hiện tại đang vào cao điểm mùa mưa, tình hình mắc sốt xuất huyết (SXH) tiếp tục tăng cao. Đặc biệt, trong 2 tuần vừa qua, trên địa bàn tỉnh bệnh SXH tăng mạnh, khoảng 80 ca/tuần. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tổ chức phun xịt hóa chất diệt muỗi, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc phòng tránh bệnh.


Phun xịt hóa chất diệt muỗi

Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, đến tuần 38 năm 2016, toàn tỉnh đã ghi nhận 2.849 ca mắc SXH và bệnh đang có dấu hiệu tăng. Một số địa phương có ca mắc SXH cao trong tuần 38 vừa qua là TP.Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, Hồng Ngự, Tân Hồng. Qua khảo sát cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan với bệnh; chưa quan tâm đến việc giữ vệ sinh, súc rửa các lu, khạp, bồn chứa nước thường xuyên nên đã vô tình tạo điều kiện cho muỗi có nơi sinh sản. Đặc biệt, người mắc bệnh SXH không chỉ ở trẻ em mà còn ở người lớn. Anh Nguyễn Văn Tâm ở ấp Long Hội, xã Hòa Long, huyện Lai Vung cho biết: “Trước đây, tôi nghĩ bệnh SXH chỉ trẻ em mới bị nên cũng ít quan tâm. Sau khi bị bệnh, tôi mới biết được việc phòng bệnh rất quan trọng”. Chị Hà Thị Kiều ngụ khóm 1, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông có người trong gia đình vừa bị bệnh SXH cho biết: “Gia đình tôi nghĩ đã dọn vệ sinh xung quanh nhà sạch thì chắc không sao, nhưng quên súc rửa các khạp chứa nước phía sau nhà nên đã tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng, phát triển gây bệnh”. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh, từ ngày 21 - 24/9/2016, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố đến các điểm nóng bệnh SXH như: thị trấn Tràm Chim (huyện Tam Nông); xã Long Khánh A (huyện Hồng Ngự); xã Mỹ Hiệp, xã Phương Thịnh (huyện Cao Lãnh);... phun hóa chất diệt muỗi, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân, phát tờ bướm tuyên truyền. Đồng thời, ngành y tế tỉnh cũng triển khai chiến dịch diệt lăng quăng đợt 3 đến hết tháng 9 tại các huyện, thị, thành.

Hiện nay, dịch bệnh SXH có dấu hiệu tăng nhưng vẫn nằm trong dự đoán của ngành y tế. Công tác chủ động phòng, chống bệnh SXH được thực hiện ngay từ đầu năm. Qua hệ thống cộng tác viên tuyến huyện, thị xã, thành phố, các trường hợp mắc SXH được báo cáo kịp thời mỗi ngày, giúp cho công tác phòng bệnh, xử lý được thuận lợi hơn, tránh gây thành ổ dịch. Ngoài ra, các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành cũng tiến hành ra quân chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại các nơi có tỷ lệ người mắc SXH cao; tuyên truyền trực tiếp về phòng bệnh SXH cho người dân. Các hội đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng tránh bệnh SXH.

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế, mỗi người dân nên ý thức phòng bệnh bằng những việc làm đơn giản như: thả cá vào lu chứa nước để diệt lăng quăng; đổ bỏ các vật dụng chứa nước, thay nước các bình cắm hoa, các chậu nước chân tủ để tránh muỗi đẻ trứng, phát quang bụi rậm xung quanh nhà, giữ cho môi trường thông thoáng. Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, mặc dù bệnh nằm trong kiểm soát của ngành y tế nhưng người dân không được chủ quan trong việc phòng bệnh; không chỉ phòng cho trẻ em mà người lớn cũng nên phòng; nếu trường hợp người dân bị sốt cao liên tục 3 ngày nên đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời;....

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn