Kiểm soát chặt người từ vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 15/06/2021 18:03:21

ĐTO - Chiều ngày 15/6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp trực tuyến với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Cao Lãnh và Tháp Mười. Đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh có lãnh đạo Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải và lãnh đạo Công an tỉnh.


Quang cảnh cuộc họp

Từ ngày 27/4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 1 ca mắc Covid-19; 70 trường hợp F1. Trong 14 ngày qua, Đồng Tháp không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới. Còn tại tỉnh Tiền Giang (giáp với Đồng Tháp), từ ngày 27/4 - 15/6 có 27 ca mắc Covid-19. Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 12/6. Đặc biệt, có chùm ca mắc Covid-19 tại Văn phòng điều hành Công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Huyện Cái Bè đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, huyện Cao Lãnh, Tháp Mười giáp ranh với huyện Cái Bè, lượng người qua lại nhiều; một số người dân còn chủ quan, lơ là, không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch... Do vậy, dịch Covid-19 có nguy cơ lây nhiễm cao, lan rộng và bùng phát. Trước tình hình trên, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Cao Lãnh và Tháp Mười tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Phát biểu trong cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu yêu cầu, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện Cao Lãnh, Tháp Mười tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch. Hai huyện cần phối hợp lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn giáp ranh; vận động người dân hạn chế tối đa việc qua lại giữa các địa phương.

Đồng thời, kiểm soát chặt người từ vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh, nhất là người từ Cái Bè qua làm việc cho các công ty, nhà máy ở Đồng Tháp; vận động cho công nhân ở lại nhà máy sau khi làm việc. Đồng chí Đoàn Tấn Bửu lưu ý, các công ty, doanh nghiệp phải có phương án kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt; có kế hoạch ứng phó trong tình huống xảy ra ca dương tính với SARS-CoV-2. Các địa phương cần thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với người vào tỉnh Đồng Tháp; công tác cách ly đối với người về từ vùng dịch...

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn