Kiều bào Đồng Tháp góp phần vào sự phát triển của quê hương

Cập nhật ngày: 27/04/2015 14:01:33

Sau 40 năm giải phóng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có sự phát triển vượt bậc. Góp phần chung vào sự phát triển đó, có đóng góp không nhỏ của kiều bào quê Đồng Tháp.

Ban Công tác Từ thiện của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài bàn giao cầu nông thôn ở TP.Sa Đéc

Hiện nay, theo thống kê của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (LLVNVNONN) tỉnh Đồng Tháp có gần 11.000 hộ kiều bào với trên 23.300 kiều bào Đồng Tháp đang định cư, sinh sống ở 38 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thời gian qua, được sự quan tâm của tỉnh, kiều bào ở khắp nơi luôn hướng về quê hương, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

So với các địa phương khác, vị trí địa lý của tỉnh Đồng Tháp có phần “khuất nẻo” nên kêu gọi đầu tư gặp bất lợi, nhất là đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng qua sự mời gọi của tỉnh, kể từ sau Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối ngoại với người Việt Nam ở nước ngoài (ban hành tháng 3/2004) đến nay đã có trên 20 kiều bào về đầu tư trên địa bàn tỉnh với số vốn gần 300 tỷ đồng, góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động của tỉnh.

Bên cạnh đó, nhiều kiều bào còn có vai trò lớn để góp phần vào sự phát triển hợp tác của tỉnh với bạn bè thế giới. Điển hình như Việt kiều Phạm Văn Hải - Tổng Giám đốc Trung tâm thương mại quốc tế Việt Nam tại Hà Lan đã có nhiều đóng góp và trực tiếp làm cầu nối để các doanh nghiệp Hà Lan đến Đồng Tháp hợp tác tìm cơ hội đầu tư, đào tạo cán bộ kỹ thuật, triển khai quy trình sản xuất hiện đại nhằm phát triển TP.Sa Đéc thành thành phố hoa trong tương lai.

Đáng kể nhất trong việc đóng góp của kiều bào cho quê hương, chính là ở các lĩnh vực xây dựng phát triển giao thông nông thôn và thực hiện các chính sách an sinh xã hội như: cất nhà tình thương, cấp học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo,... góp phần giảm bớt khó khăn cho địa phương. Theo thống kê của Hội LLVNVNONN tỉnh Đồng Tháp, số tiền kiều bào gửi về đóng góp vào an sinh xã hội của tỉnh không ngừng tăng lên hằng năm. Năm 2012, kiều bào gửi về quê hương đóng góp hơn 8 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng cầu đường; năm 2013 kiều bào đóng góp gần 11 tỷ đồng và năm 2014 là 13,7 tỷ đồng.

Nhiều gia đình kiều bào sẵn sàng gửi về hàng trăm triệu đồng để người thân ở tỉnh Đồng Tháp giúp đỡ người nghèo, xây dựng quê hương. Điển hình như gia đình kiều bào Phan Thị Huệ, Trần Thị Hà quê ở Sa Đéc, gửi tiền về cho người em ruột của mình là Trần Văn Phước ở phường 4, TP.Sa Đéc làm từ thiện từ năm 2011 đến nay hơn 1 tỷ đồng; bà Trần Thị Ánh ở phường 2, TP.Sa Đéc có con đang định cư ở nước Úc mỗi lần thực hiện các hoạt động giúp đỡ người nghèo gần 30 triệu đồng; ông Trần Tứ Nghĩa (kiều bào Pháp) dành 400 triệu đồng để xây Trường Mầm non An Khánh A, xã An Khánh, huyện Châu Thành.

Ngoài ra, hằng năm kiều bào Đồng Tháp ở các nước trên thế giới còn tích cực lao động, dành dụm gửi tiền về cho người thân, gia đình ở quê hương kinh doanh, sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Chỉ tính riêng trong năm 2014, kiều bào của tỉnh đã gửi kiều hối về Việt Nam quy ra tiền gần 1.300 tỷ đồng.

Từ những hoạt động trên có thể thấy kiều bào tỉnh ta ở nước ngoài luôn luôn đồng hành, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cho nên đây là một bộ phận không thể tách rời của quê hương Đồng Tháp.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn