Lan tỏa hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện vì cộng đồng

Cập nhật ngày: 14/07/2019 14:48:34

ĐTO - Với sự nỗ lực chung của các cấp bộ đoàn và từng đoàn viên, thanh niên, qua hơn 1 tháng triển khai thực hiện, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2019 bước đầu đã gặt hái một số kết quả nhất định. Nhiều công trình, phần việc được đẩy mạnh thực hiện với hình thức phong phú, đa dạng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện vì cộng đồng.


Đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện

Chiến dịch TNTN hè năm 2019 khởi động từ ngày 31/5/2019 tại xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò với chủ đề “Thanh niên (TN) Đồng Tháp tình nguyện vì cộng đồng”. Theo Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn Đồng Tháp, năm nay, việc tổ chức Chiến dịch TNTN hè có ý nghĩa hết sức thiết thực, bởi hoạt động này gắn liền với dịp kỷ niệm 20 năm Chiến dịch TNTN hè (1999 - 2019) toàn quốc.

BTV Tỉnh đoàn đã ban hành và tập trung thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” cùng với 4 chiến dịch trọng tâm: Chiến dịch tình nguyện (CDTN) Mùa hè xanh, CDTN Hoa phượng đỏ, CDTN Kỳ nghỉ hồng và CDTN Hành quân xanh. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh thực hiện, nhờ đó các cơ sở Đoàn đã huy động được 8.944 TNTN tham gia Chiến dịch TNTN hè với 602 đội hình hoạt động. Chỉ riêng Đội hình “Hoa phượng đỏ” đã thu hút hơn 2.000 TNTN tham gia. Ngoài ra, tại các xã, phường, thị trấn còn có 144 đội hình hoạt động tại chỗ với hơn 3.900 đoàn viên, TN tham gia.

Với tinh thần “Đâu cần TN có, đâu khó có TN”, từ khi ra quân chiến dịch đến nay, các “chiến sĩ” tình nguyện đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Các đội hình TNTN đã tham gia sửa chữa trên 75km và xây mới 17,5km đường giao thông nông thôn (đạt 350%); khám, chữa bệnh và cấp phát hơn 6.500 suất thuốc miễn phí cho người dân; xây mới 29 căn nhà nhân ái cho người nghèo; tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 5.400 TN... với tổng kinh phí thực hiện trên 5 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện hơn 560 công trình TN (trong đó có trên 500 công trình, phần việc cấp cơ sở), tập trung vào các hoạt động an sinh xã hội, công tác thiếu nhi, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Các chương trình, hoạt động được quan tâm thực hiện đúng thời điểm, đáp ứng tình hình thực tế. Tiêu biểu, chương trình “Tiếp sức mùa thi” triển khai trong tháng 6 đã kịp thời hỗ trợ 5.780 suất cơm, hơn 52.000 chai nước suối miễn phí... cho thí sinh và phụ huynh, với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng. Các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục tạo được hiệu ứng tích cực qua nhiều mô hình mang tính nhân văn. Các cấp bộ đoàn phối hợp tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ cho người nghèo, phụng dưỡng 430 người cao tuổi neo đơn, phối hợp tổ chức khám và mổ mắt miễn phí cho nhiều bệnh nhân nghèo và trao tặng hàng ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho người dân.

Ngoài duy trì các mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, Chiến dịch TNTN hè năm nay có nhiều điểm mới như: xuất hiện “Đội trí thức trẻ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới”; ra mắt Đội hình TNTN sơ cứu, ứng cứu nhanh về tai nạn giao thông TP.Cao Lãnh; thành lập Câu lạc bộ “Cà phê pháp luật” nhằm tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên; các đội TNTN còn tham gia thiết kế 25 mô hình tiểu cảnh phục vụ Lễ giỗ lần thứ 199 của ông bà Đỗ Công Tường... Qua đó, góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, TN, tạo môi trường để người trẻ cống hiến những giá trị xã hội tích cực, lan tỏa tình yêu thương, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Trong tháng 7 và tháng 8, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện hoàn thành các công trình, phần việc còn lại theo chỉ tiêu đề ra. Đánh giá về những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp cho biết, các cấp bộ đoàn cần quan tâm xây dựng các đội hình TNTN chuyên sâu, tính đến quy mô đội hình, mức độ duy trì hoạt động thường xuyên, độ bền và hiệu ứng tác động. Qua đó, nhằm tạo dấu ấn, góp phần giúp Chiến dịch TNTN hè đạt kết quả thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Chiến dịch TNTN hè toàn quốc.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn