Mô hình “Cổng rào nhân dân tự phòng, tự quản” bước đầu phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 02/05/2015 06:08:48

Mô hình “Cổng rào nhân dân tự phòng, tự quản” hay còn gọi là “ Cổng rào an ninh trật tự” đã giúp cho công an và người dân xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò có thể dễ dàng truy bắt tội phạm trộm cắp, cướp giật. Qua đó, góp phần giữ gìn bình yên xóm ấp, người dân cũng an tâm hơn để chăm lo phát triển sản xuất.

Một cổng rào tại ấp Nhơn Quới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

“Cổng rào an ninh trật tự” là mô hình do Hội Nông dân xã Vĩnh Thạnh xây dựng và thực hiện từ kinh nghiệm học được ở một số tỉnh lân cận. Đây là mô hình tự quản về an ninh trật tự do nhân dân ở các ấp, khu dân cư tự đóng góp kinh phí xây dựng và hoạt động. Ông Lê Tấn Phong – Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thạnh cho biết, xã Vĩnh Thạnh có địa bàn rộng, giáp ranh với nhiều xã khác, đường giao thông liên ấp, liên xã được láng nhựa, bê tông hóa do đó các đối tượng dễ dàng trốn thoát. Mỗi khi xuất hiện các vụ trộm cướp, công an địa phương rất vất vả trong việc đuổi bắt. Từ thực tế trên, Hội Nông dân xã tiến hành xây dựng cổng rào phòng chống tội phạm tại các điểm xung yếu, giáp ranh với các địa bàn khác.

Bước đầu xã thí điểm mô hình trên tại ấp Nhơn Quới nơi giáp ranh giữa xã Long Hưng A với xã Tân Mỹ, Mỹ An Hưng B. Cổng được làm bằng cột bê tông cố định, còn cửa rào làm bằng lưới B40. Theo đó, trên cổng rào sẽ ghi số điện thoại của người tình nguyện trực đóng cổng, khi phát hiện tội phạm, người dân gọi điện cho người trực cổng. Người đó có trách nhiệm đóng cổng lại, báo cho người dân xung quanh hay tin để cùng lực lượng chức năng truy bắt tội phạm. “Từ ngày xây dựng cổng đến nay, tình trạng trộm cắp đã giảm hẳn. Các đối tượng phạm tội cũng ngán ngại, không dám manh động khi nhìn thấy các “Cổng rào an ninh trật tự”. Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng hợp lực, đoàn kết hơn, chung tay bảo vệ bình yên xóm làng” - ông Phong cho hay.

Ông Nguyễn Văn Vui - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Nhơn Quới chia sẻ: “Việc làm cổng rào được người dân địa phương rất đồng tình ủng hộ. Khi hay tin có trộm, cướp, người trực cổng chỉ việc đóng cổng, thông báo lực lượng chức năng, nhân dân phối hợp truy bắt. Người dân an tâm hơn khi đi làm việc, không còn lo lắng bọn trộm đột nhập nhà như trước nữa”. Khi mô hình ra đời, tất cả người dân đều ủng hộ tham gia nhiệt tình. Các hộ dân có nhà ở mặt đường trong ấp, khu dân cư đã tự lắp đặt 1 đèn chiếu sáng trước nhà. Khi hay tin có trộm thì mọi người cũng xung phong phối hợp tổ chức truy bắt, khống chế các đối tượng vi phạm và điện báo cho lực lượng chức năng đến hiện trường giải quyết, xử lý vụ việc.

Không chỉ người dân ấp Nhơn Quới phấn khởi khi có được cổng rào mà nhiều người dân trong xã cũng nôn nao mong ấp mình cũng được bố trí. Ông Lê Tấn Phong cho biết, tại ấp Hòa Thuận qua tổ chức họp dân, đa số các hộ đều đồng tình và hối thúc địa phương nên triển khai thực hiện sớm. Người dân sẵn sàng quyên góp tiền và ngày công lao động để làm hàng rào, nhằm giảm bớt các đối tượng trộm cắp trên địa bàn. Với sự nỗ lực, hợp tác từ lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, người dân và chiếc cổng rào đã góp phần cho việc phòng, chống tội phạm một cách hiệu quả và thiết thực.

Kim Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn