Mô hình “Đoạn đường kiểu mẫu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tháp Mười

Cập nhật ngày: 03/03/2019 14:40:23

Hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tháp Mười đã chọn 3 đơn vị điểm triển khai mô hình “Đoạn đường kiễu mẫu” gồm các xã: Mỹ Quý, Mỹ Hòa và Trường Xuân. Bước đầu thực hiện đạt kết quả khả quan, ý thức của hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường được nâng lên, góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí số 17 về mô trường.

Mô hình “Đoạn đường kiễu mẫu” được nâng cấp từ mô hình “5 không 3 sạch”, do vậy để thực hiện mô hình đạt hiệu quả, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN các xã điểm tiến hành khảo sát địa bàn và chọn ấp điểm triển khai mô hình “Đoạn đường kiểu mẫu”, phối hợp với Chi ủy, Ban nhân dân ấp có đoạn đường kiểu mẫu tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để hội viên và nhân dân hiểu được lợi ích của mô hình là làm cho môi trường trong sạch, tạo vẻ mỹ quan nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng. Từ đó tự nguyện tham gia cùng các đoàn thể địa phương chung tay thực hiện việc trồng hoa, làm hàng rào, cổng ngõ, vệ sinh mô trường theo tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ).

Chị Tô Thị Kim Phượng - Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Quý cho biết: Khi Hội phụ nữ cấp trên chỉ đạo, Hội LHPN xã Mỹ Quý thực hiện tuyến đường 3 sạch kiểu mẫu. Trước hết, Hội tham mưu với Đảng ủy và chi ủy, chi bộ của ấp thực hiện tuyến đường này. Qua thực hiện, Hội chọn đoạn đường 2km, trong đó có 65 hộ tham gia, vận động người dân trồng cây hoàng yến, bông giấy và cây bông trang (tổng kinh phí là 13 triệu đồng). Kết quả, đoạn đường có 60/65 hộ đã trồng hoa, 61/65 hộ có hàng rào và 63/65 hộ có nhà vệ sinh.

Bên cạnh việc vận động hội viên và nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng vứt rác gây ô nhiễm môi trường, Hội LHPN các xã điểm còn thực hiện rà soát, lập danh dách những hộ dân còn thiếu một số tiêu chí để có biện pháp giúp đỡ phù hợp như đối với hộ gia đình chưa có nhà ở kiên cố thì Hội vận động mạnh thường quân hỗ trợ cất nhà, hộ nào chưa có nhà vệ sinh, Hội nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và tạo điều kiện cho các hộ này được vay vốn xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn theo tiêu chí NTM.

Qua thực hiện, đa số các hộ dân đã thấy được lợi ích thiết thực của mô hình nên tích cực hưởng ứng, tự nguyện tham gia các hoạt động trồng hoa, làm cỏ, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, chặt mé các nhánh cây xanh che khuất tầm nhìn dọc tuyến đường, tạo vẻ mỹ quan nông thôn...

Bà Hồ Thị Thủy - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tháp Mười cho biết thêm: Qua kết quả thực hiện, người dân đã có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong gia đình và giúp cho hội viên phụ nữ có ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường, nhắc nhở hàng xóm xung quanh cùng thực hiện và lan tỏa ra các hộ khác cùng thực hiện. Hướng tới, Hội LHPN huyện triển khai tới 13 cơ sở hội để thực hiện mô hình này nhằm góp phần để huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2019.

Qua 1 năm thực hiện mô hình “Đoạn đường kiểu mẫu” tại 3 xã điểm Mỹ Quý, Mỹ Hòa và Trường Xuân với tổng chiều dài 9km, Hội LHPN huyện và các xã đã vận động trồng được trên 1.000 cây hoàng yến; 80 cây bông giấy và 250 cây bông trang, ý thức về bảo vệ môi trường của chị em phụ nữ và nhân dân trên đoạn đường được nâng lên rõ rệt, các loại rác thải được phân loại và xử lý hiệu quả, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bải ra kênh rạch, nhà cửa được quan tâm dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ hơn.

Nguyễn Thu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn