Phiên giao dịch việc làm - nơi tìm việc làm tốt của nhiều bạn trẻ

Cập nhật ngày: 02/03/2019 15:36:29

ĐTO - Phiên giao dịch việc làm (PGDVL) là một trong những cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người lao động (NLĐ). Nhiều lao động được tư vấn việc làm và tìm một công việc phù hợp qua cầu nối này.


Người lao động tìm hiểu việc làm từ các doanh nghiệp tại phiên giao dịch việc lần 2 năm 2019

Ngày nay, thông qua báo chí, mạng xã hội, có rất nhiều thông tin để tìm việc, nhưng nhiều lao động vẫn thích chọn đến PGDVL để tìm việc vì tại đây giữa NLĐ và nhà tuyển dụng được trao đổi rõ ràng các thông tin về mức độ công việc, môi trường làm việc, mức lương, các khoản hưởng trợ cấp khác.

Việc tham gia PGDVL còn hạn chế rủi ro cho NLĐ, giúp NLĐ tìm được việc làm như nhà tuyển dụng giới thiệu ban đầu. Do đó, NLĐ tin tưởng, đến với PGDVL ngày càng nhiều.

Bạn Lê Thị Hạnh ngụ ấp Mỹ Tân ở xã Phú Điền, huyện Tháp Mười chia sẻ: “Tôi thích đến PGDVL tìm việc, vì ít rủi ro so với tự đi tìm bên ngoài. Đây là lần thứ 2 tôi tham gia tìm việc. Lần đầu, cách đây 3 năm, tôi đã tìm được công việc tại doanh nghiệp (DN) trong tỉnh. Hiện tại, tôi đến đây đăng ký đi lao động ở Nhật để cải thiện thu nhập cho mình và muốn học tập thêm kiến thức ở nước ngoài”.

Theo thống kê của Sở LĐ,TB&XH, hàng năm, các PGDVL góp phần giải quyết việc làm cho trên 3.500 lao động. Nâng hiệu quả các PGDVL, từ đầu năm 2019, Sở LĐ,TB&XH đề ra kế hoạch tổ chức các PGDVL; chỉ đạo các Phòng LĐ-TB&XH huyện, thị, thành phố phối hợp tốt các ngành, hội đoàn thể các cấp và xã, phường, thị trấn trong công tác thông tin, rà soát NLĐ chưa có việc làm, hướng dẫn họ tìm việc. Nếu NLĐ có nhu cầu tìm việc mà không có điều kiện đi đến tham dự, các hội đoàn thể địa phương có trách nhiệm tổ chức, hỗ trợ để NLĐ đến PGDVL tìm việc.

Năm 2019, 12 PGDVL sẽ được tổ chức định kỳ đúng ngày 12 hàng tháng. Ngoài ra, các huyện, thị, thành phố có nhu cầu tổ chức thêm PGDLV tại địa phương, Sở LĐ-TB&XH sẽ hỗ trợ để tổ chức phiên vệ tinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ đến tham gia.

Ngoài thông tin, tuyên truyền, vận động người chưa có việc làm đến tham dự, từ đây đến cuối năm các PGDVL tập trung giới thiệu việc làm cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người đi làm việc ở nước ngoài hết hợp đồng trở về nước; huy động học sinh lớp 12, học sinh, sinh viên ra trường chưa có việc làm tham gia nhằm định hướng việc làm, tư vấn học nghề, đi lao động nước ngoài cho các em.

Qua 12 PGDVL của năm 2018 do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tổ chức, có trên 8.600 lượt người dự, giải quyết việc làm cho trên 3.500 NLĐ. Năm 2019, Sở LĐ,TB&XH tiếp tục tổ chức 12 PGDVL tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ.

Ngay sau Tết, Sở LĐ-TBXH tổ chức PGDVL lần 2. Với mục tiêu tìm cho mình một công việc phù hợp, từ sáng sớm, trên 500 lao động ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh có mặt để tham dự. Nhiều lao động đến các bàn tư vấn của các DN để nghe giới thiệu về các ngành nghề tuyển dụng, mức lương, chế độ.

Bạn Võ Thành Nhân ngụ ấp Phú Thọ, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông chia sẻ: “Tôi học xong lớp 12 là nghỉ, hiện chưa có việc làm. Qua giới thiệu của Đoàn thanh niên xã, tôi biết đến PGDVL. Hôm nay, tôi đến đây muốn tìm một công việc phù hợp với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng để phụ giúp gia đình”.

PGDVL lần 2 với sự tham gia của 25 đơn vị DN, tuyển dụng gần 4.000 lao động, với các ngành nghề: cơ khí, tin học, chế biến bảo quản thủy sản, công nghệ ô tô, điện tử, giày da, may mặc, đi lao động nước ngoài các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan...

Ông Lê Minh Trường - Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực Lod TP.Hồ Chí Minh cho biết: “Đơn vị gắn bó với PGDVL ở Đồng Tháp nhiều năm liền. Chúng tôi đánh giá cao năng lực, thái độ làm việc tích cực của lao động Đồng Tháp. Năm 2019, công ty tiếp tục đến tuyển dụng lao động đi làm việc nước ngoài ở các lĩnh vực: thực phẩm, công nghiệp, may mặc... tạo nhiều cơ hội việc làm cho bạn trẻ. Những bạn chưa có việc làm hãy quan tâm, tìm hiểu”.

Tính từ năm 2004 đến nay, Sở LĐ,TB&XH tỉnh duy trì tổ chức PGDVL ngày càng thu hút đông bạn trẻ đến tìm việc, kể cả đi làm việc ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Trọng Tịnh - Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh cho biết: “Hoạt động PGDVL không chỉ giải quyết việc làm mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh theo hướng tích cực, thúc đẩy phát triển thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động. Phát huy kết quả đạt được, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, quảng bá nhu cầu tuyển dụng của DN đến NLĐ; tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị, DN đến địa phương tư vấn, tuyển sinh đào tạo, tuyển lao động nhằm sớm hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm trong năm 2019”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn